Hóa ra trên máy bay còn có những phòng ngủ bí mật cho phi hành đoàn mà không phải ai cũng biết

Nếu không phải một thành viên của phi hành đoàn, bạn sẽ không thể biết được những gian phòng ngủ bí mật này.

Trên những chuyến bay dài, không chỉ hành khách mà ngay cả tiếp viên hàng không và phi công cũng cần nơi để nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuy nhiên, nếu không phải một thành viên của phi hành đoàn, có lẽ bạn sẽ không thể biết được những gian phòng ngủ bí mật này.

Thông thường, các phòng ngủ siêu nhỏ này được giấu sau một cầu thang bí mật trên máy bay và đó chính là nơi các thành viên phi hành đoàn và tiếp viên hàng không nghỉ ngơi sau những chuyến bay dài.

Trên hầu hết các loại máy bay, phòng ngủ bí mật thường được ẩn sau buồng lái trên khoang hành khách đầu tiên, tương tự như chiếc Boeing 777 này.

Một cầu thang nhỏ dẫn lên phòng ngủ của phi hành đoàn.

Để di chuyển đến chỗ nghỉ ngơi, phi hành đoàn sẽ bước lên những bậc thang nhỏ được thiết kế kín đáo, tránh xa tầm quan sát của hành khách.

Trên chiếc Boeing 773, lối đi bí mật này thậm chí còn khó phát hiện hơn.

Biển ghi chú phía sau cánh cửa với nội dung 8 chiếc giường chỉ dành cho phi hành đoàn.

Tùy theo loại máy bay mà số lượng giường có thể khác nhau.

Ghi chú thú vị: “Mỗi chiếc giường chỉ dành cho một người”.

Giường của phi công có không gián khá rộng rãi và được bố trí hệ thống cách âm, nhằm đảm bảo sự yên tĩnh cho việc nghỉ ngơi.

Đây là phòng ngủ của chiếc Boeing 787 Dreamliner. Dù khá chật chội song phòng ngủ này vẫn có đến 8 giường.

Những chiếc giường dài khoảng 1m8 và rộng khoảng 0,7m và có rèm ngăn giữa.

Trên chiếc Boeing 777 này, các phi công có phòng ngủ của riêng họ. Nội thất bao gồm 2 chiếc ghế hạng doanh nhân, một tủ quần áo và cả một bồn rửa mặt.

Trên giường luôn có đèn đọc sách, gương và không gian để đồ đạc. Thông thường nó chứa sẵn đồ ngủ hoặc chăn gối.

Nhà vệ sinh riêng trong phòng ngủ của những phi công trên chiếc Airbus A380.

Trên chiếc Boeing 777 của hãng hàng không American Airlines, phòng ngủ của phi công còn được bố trí TV để giải trí lúc nghỉ ngơi.

Phòng ngủ của phi công trên chiếc Airbus A380 của hãng hàng không Lufthansa, Đức.

Ghế của phi công có thể gập lại trong khi gường ngủ nằm ngay phía sau trên chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Air New Zealand.

Nơi nghỉ ngơi của phi công trên chiếc Boeing 767 của hãng Condor Airlines là những chiếc ghế riêng ở khoang hạng nhất.

Mỗi hãng hàng không luôn có cách bày trí khác nhau. Trong ảnh là chiếc Boeing 787 của Hãng hàng không Canada.

Còn đối với chiếc A380 của hãng hàng không Malaysia này, các giường được xếp tầng trên nhau.

Đây là một gian phòng trên Airbus A380 của Singapore. Trông ấm cúng và thoải mái hơn hẳn các hãng vừa rồi.

Trên chiếc Boeing 773 của Hãng hàng không American, có một lối đi chung tách biệt 2 phía phòng ngủ.

Tuy nhiên, lối đi ở khu vực phòng ngủ khá nhỏ và thấp.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/cong-nghe-cong-nghe/hoa-ra-tren-may-bay-con-co-nhung-phong-ngu-bi-mat-cho-phi-hanh-doan-ma-khong-phai-ai-cung-biet-3947215.html