Hóa ra đội tuyển Mexico đã sống ở một nơi phồn hoa rực rỡ thế này

Ngoài những công trình kiến trúc cổ đại, Mexico còn nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp và nhiều vùng đất rực rỡ sắc màu.

1.Puebla

Puebla là thành phố lớn thứ 5 trong cả nước với 2 triệu dân. Với vị trí chiến lược nằm giữa cảng Veracruz và thủ đô Mexico, biến nơi đây trở thành một thành phố cực kỳ quan trọng. Ngay nay, Puebla còn được biết đến nhưng là một trung tâm ẩm thực chính của đất nước với rất nhiều món ngon từ khắp mọi nơi.

2.Merida

Merida còn được mệnh danh là “thành phố trắng”, được người Tây Ba Nha xây dựng vào năm 1542 từ một thành phố Maya cổ đại. El Zocalo là quảng trường chính của thành phố, ngoài ra còn có dinh thống đốc, tòa thị chính cũ cũng tọa lạc tại nơi này. Những con phố El Pasea Montejo với hàng loạt biệt thự xinh đẹp vẫn còn tồn tại là minh chứng nơi đây từng là một thủ đô xa hoa.

3.Taxco

Nếu du khách có niềm đam mê với trang sức, hãy đến Taxco, một thị trấn nổi tiếng với nghề chế tác bạc. Đường phố ở Taxco được lát bằng đá, những ngôi nhà với ban công ngập tràn màu sắc và vô số những xưởng bạc đã làm cho Taxco trở thành một trong những nơi nổi tiếng nhất khi ghé thăm Mexico.

4. Copper Canyon

Copper Canyon là một nơi chỉ có núi non hiểm trở, những hẻm núi sâu ngút ngàn luôn là điểm đến đầy mạo hiểm dành cho du khách thích đi phượt. Để khám phá Copper Canyon, du khách phải băng qua 37 cây cầu, ngọn núi cao nhất lên đến 2400 mét so với mực nước biển. Nếu thích cảm giác phiêu lưu hơn, có những cây cầu treo, đường ziz zac và vô số lối mòn dành cho du khách.

5. Guanajuato

Du khách sẽ tìm thấy những con đường lát đá cuội, những quán cà phê vỉa hè ngập tràn tiếng cười, những công trình kiến trúc đầy màu sắc đẹp nhất Bắc Mỹ tại Guanajuato. Thành phố này còn có mạng lưới đường hầm dưới lòng đất độc đáo nhất thế giới. Bên cạnh đó, Guanajuato còn nổi tiếng với nhiều mỏ vàng, bạc, đặc biệt là nhà thờ San Cayetano được trang hoàng lộng lẫy bằng vàng bạc.

6.Oaxaca

Oaxaca là một thung lũng nằm dưới núi Sierra Madre, nơi này có rất nhiều địa điểm bí ẩn dành cho các nhà khảo cổ học, lối kiến trúc độc đáo, bầu không khí yên tĩnh cùng nhiều địa danh đẹp như Santo Domingo, viện bảo tàng…Du khách có thể thoải mái lựa chọn đồ lưu niệm và thư giãn tại những quán cà phê ngoài trời.

7.Thủ đô Mexico

Thủ đô của Mexico là một trong những thành phố lớn nhất thế giới, rất nhiều dân tộc khác từ khắp nơi đã đến đây định cư. Thành phố rộng lớn này không chỉ là trung tâm chính trị, văn hóa và giáo dục quan trọng nhất ở Mexico mà còn là một trong những trung tâm tài chính quan trọng nhất ở châu Mỹ Latin. Những địa danh nổi bật nhất như Plaza de la Constitucion, nhà thờ Metropolitan, cung điện quốc gia và những tàn tích của một ngôi đền cổ Aztec là điểm đến được du khách thường xuyên ghé thăm.

8. Teotihuacan

Teotihuacan có một quầng thể kim tự tháp rất lớn, bên trong có 2 di tích quan trọng nhất là kim tự tháp mặt trời và mặt trăng, đền Quetzalcoatl. Mặc dù diện tích rất rộng nhưng du khách chỉ khám phá nó vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ là đủ để biết hết tất cả về nơi này.

9.Biển Mexico

Mexico không thiếu các bãi biển đẹp bao gồm vịnh Mexico, biển Caribê ở phía đông và Thái Bình Dương ở phía tây. Điểm chung biển ở đây rất trong sạch, cát trắng mịn, nước trong veo, các khu nghỉ dưỡng và khu tham quan mọc lên xung quanh rất nhiều, du khách có thể thoải mái vui chơi.

10. Chichen Itza

Nằm ở bán đảo Yucatán, Chichen Itza là nổi tiếng nhất trong tất cả các thành phố lớn của người Maya. Có rất nhiều tàn tích của người Maya cổ đại vẫn còn sót lại, điều này tạo nên nét bí ẩn hấp dẫn du khách khắp nơi.

PHAN HẰNG (Theo Touropia)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/hoa-ra-doi-tuyen-mexico-da-song-o-mot-noi-phon-hoa-ruc-ro-the-nay-885958.html