Hóa ra đây là lý do nam giới nếu mắc Covid-19 thường nặng hơn phụ nữ?

Theo các nhà nghiên cứu, nam giới có nguy cơ mắc Covid-19 nặng cao hơn phụ nữ.

Các kết quả nghiên cứu hiện nay cho rằng giới tính là yếu tố quyết định chính trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Hồi giữa tháng 2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã phân tích 72000 mẫu bệnh phẩm và phát hiện ra rằng nam giới có nguy cơ tử vong cao hơn nữ giới khi được chẩn đoán nhiễm virus Corona. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, 63% số ca tử vong liên quan đến Covid-19 ở châu Âu là nam giới. Tại các nước Mỹ, tỷ lệ tử vong ở nam giới nhiễm Covid-19 cao gấp đôi so với nữ giới.

Các nhà khoa học đã có thể giải mã một số lý do tại sao nam giới có thể thực sự là phái yếu khi chống lại Covid-19.

Ở nhiều nơi, nam giới thường xuyên phải làm việc ngoài trời hơn phụ nữ, điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm. Một lý do khác có thể là hành vi của nam giới. Một nghiên cứu gần đây phát hiện nam giới thường tụ tập, đến những nơi có nguy cơ mắc bệnh cao hơn và thậm chí bỏ qua các thông điệp và cảnh báo phòng ngừa. Nam giới cũng không chăm sóc sức khỏe hoặc bỏ qua các triệu chứng sớm, dẫn đến bệnh nặng hơn và bị biến chứng trong tương lai.

Các tế bào miễn dịch được bảo vệ để chống lại vi rút, thì việc phục hồi càng dễ dàng. Khả năng nhiễm Covid-19 cũng phụ thuộc vào khả năng miễn dịch của mỗi cá nhân. Có bằng chứng cho thấy nam giới có thể có nhiều thụ thể ACE2 trong cơ thể, giúp virus Corona bám vào và lây lan bên trong cơ thể. Đây có thể là lý do tại sao Covid-19 dường như ảnh hưởng đến nam giới nhiều hơn nữ giới.

Xét nghiệm là chìa khóa để ngăn ngừa bệnh và tăng tốc độ phục hồi. Các nghiên cứu dân số ở nhiều quốc gia đã chỉ ra rằng phụ nữ có xu hướng chủ động đi xét nghiệm và nhận biết các triệu chứng để đề phòng nhiều hơn nam giới. Do đó, khi phụ nữ thấy có các triệu chứng, họ chủ động đi xét nghiệm hơn nam giới.

Đàn ông và phụ nữ có cấu tạo di truyền khác nhau. Các nghiên cứu độc lập được thực hiện bên ngoài Hoa Kỳ cho thấy lợi thế của việc có thêm nhiễm sắc thể “X” khiến phụ nữ ít nhiễm Covid-19 hơn.

Khoa học đã nhiều lần cũng phát hiện phụ nữ có khả năng thích nghi cao hơn và có khả năng chống chọi tốt hơn khi đối mặt với các tình huống nguy hiểm và có tỷ lệ sống sót trong đại dịch cao hơn nam giới.

Ngọc Huyền – Theo timesofindia

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/song-khoe/hoa-ra-day-la-ly-do-nam-gioi-neu-mac-covid-19-thuong-nang-hon-phu-nu-2020090113513631.htm