'Hoa nở muộn' Lee Yoo Young

Được đánh giá là diễn viên thực lực của điện ảnh Hàn Quốc, nhưng Lee Yoo Young (ảnh) không tham gia nhiều phim và danh tiếng cũng đến với cô khá muộn. Thế nhưng, mỗi vai diễn của cô luôn để lại dấu ấn, mà mới nhất là trong 'Diva' cùng ngôi sao Shin Min Ah.

Sinh năm 1989, trước khi bước vào nghệ thuật, Lee Yoo Young có công việc ổn định tại một tiệm làm tóc. Nuôi mộng trở thành diễn viên, cô bắt đầu con đường mới từ số không. Không học qua trường lớp, cũng không có kinh nghiệm diễn xuất, cô bắt đầu bằng những vai chẳng ai nhớ đến. Sau hơn 3 năm chật vật, năm 2014 Lee Yoo Young mới có cơ hội thật sự với vai diễn trong “Late Spring” của đạo diễn Cho Geun Hyun. Nhân vật Min-Kyung tự nhiên và đầy chất thơ do Lee Yoo Young đảm nhận đã giúp cô chinh phục khán giả và giới chuyên môn quốc tế.

Sinh năm 1989, trước khi bước vào nghệ thuật, Lee Yoo Young có công việc ổn định tại một tiệm làm tóc. Nuôi mộng trở thành diễn viên, cô bắt đầu con đường mới từ số không. Không học qua trường lớp, cũng không có kinh nghiệm diễn xuất, cô bắt đầu bằng những vai chẳng ai nhớ đến. Sau hơn 3 năm chật vật, năm 2014 Lee Yoo Young mới có cơ hội thật sự với vai diễn trong “Late Spring” của đạo diễn Cho Geun Hyun. Nhân vật Min-Kyung tự nhiên và đầy chất thơ do Lee Yoo Young đảm nhận đã giúp cô chinh phục khán giả và giới chuyên môn quốc tế.

Vai diễn trong “Late Spring” đưa Lee Yoo Young trở thành Ảnh hậu tại Liên hoan phim quốc tế Milan, trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên có vinh dự này. Lee Yoo Young chính thức bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp ở tuổi 25 - khá muộn so với hầu hết nữ diễn viên Hàn Quốc. Một năm sau, Lee Yoo Young lại gây chú ý với diễn xuất ấn tượng trong “The Treacherous” (2015), một tác phẩm gây tranh cãi, nhưng không ai phủ nhận tài năng diễn xuất của Lee Yoo Young. Trong phim, Lee Yoo Young chỉ đảm nhận vai nữ phụ, xuất hiện ít, nhưng lại khiến người xem khó quên. Với vai diễn này, Lee Yoo Young được xướng tên giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.

Lee Yoo Young không có ngoại hình nổi bật, nhưng bù lại diễn xuất luôn được giới chuyên môn đánh giá cao. Các vai diễn khó, tâm lý phức tạp thường được kết nối với Lee Yoo Young, điển hình như vai diễn Soo Jin trong “Diva” - tác phẩm mới nhất của cô. Phối hợp cùng Lee Yoo Young là nữ diễn viên tài năng Shin Min Ah. Trong phim họ là đôi bạn thân làng thể thao, môn nhảy cầu nước. Trong khi Yi Young (Shin Min Ah) được mệnh danh là “nữ hoàng” với thành tích liên tiếp thì người bạn thân Soo Jin (Lee Yoo Young) phải sống nép mình. Trước một trận đấu quan trọng, cả hai gặp tai nạn giao thông, Yi Young mất trí nhớ, còn Soo Jin thì mất tích... Không hề kém cạnh tài năng Shin Min Ah, diễn xuất của Lee Yoo Young đã tạo cho nhân vật Soo Jin sự bí ẩn ma mị. Từ ánh mắt đố kỵ cho đến gương mặt hai biểu cảm: thân thiện khi ở gần Yi Young và lạnh lùng khi nhìn về hào quang của cô bạn thân, được Lee Yoo Young thể hiện tốt đến nỗi người xem khó đoán Soo Jin là kẻ ác hay nạn nhân thật sự. Nhân vật của Lee Yoo Young trở thành người nắm chìa khóa của những bí mật.

Trong sự nghiệp 8 năm của mình, Lee Yoo Young diễn xuất không nhiều. Dù ít tác phẩm nhưng Lee Yoo Young vẫn khiến người xem ghi nhớ về lối diễn đa dạng, nhất là những vai diễn có chiều sâu tâm lý với những tính cách phức tạp. Nữ diễn viên sẽ còn tỏa sáng nếu được trao thêm cơ hội.

BẢO LAM (Tổng hợp từ KPop, Hancinema, Variety)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-hoa-no-muon-lee-yoo-young-a128180.html