Hòa nhạc 'Giai điệu Tổ quốc' sẽ không có khán giả do dịch Covid-19

Chương trình sẽ diễn ra vào 20h ngày 22-8 tới tại khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội nhưng sẽ không có khán giả ở phía dưới theo dõi, chỉ có nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu. Buổi hòa nhạc đặc biệt này được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1.

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình hòa nhạc với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc” với mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc cùng khát vọng chung sức cống hiến để dựng xây đất nước.

Chia sẻ về chương trình, nhạc sĩ Hồng Kiên trong vai trò giám đốc âm nhạc cho biết, chương trình sẽ được dàn dựng với tiêu chí chất lượng được đặt lên hàng đầu, đáp ứng cả phần nghe và nhìn của khán giả. Xuyên suốt từ đầu đến cuối, các nghệ sĩ nổi tiếng sẽ trình diễn “live” cùng với dàn nhạc bán cổ điển semi-classic và dàn nhạc điện tử với mong muốn đem đến những cảm xúc chân thực, hào sảng nhất cho người nghe. Góp mặt trong chương trình là nhiều nghệ sĩ tài năng được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao như: Tùng Dương, Trọng Tấn, Uyên Linh, Vũ Thắng Lợi, Dương Hoàng Yến, Đỗ Tố Hoa, bé Trịnh Nhật Minh, bé Kiều Minh Tâm, nhóm OPlus, nhóm bè VK…Bên cạnh đó là các nghệ sĩ múa đến từ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, ban nhạc In The Spotlight, dàn dây Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và dàn kèn Big K.

Các nghệ sĩ tập luyện cho buổi hòa nhạc

Các nghệ sĩ tập luyện cho buổi hòa nhạc

Cũng theo nhạc sĩ Hồng Kiên, chương trình sẽ dẫn dắt khán giả bước vào không gian của nhiều cung bậc cảm xúc thông qua những màu sắc âm nhạc khác nhau. Đó là những giai điệu ngọt ngào, da diết trong “Mẹ yêu con”, “Áo mùa Đông”; là những bài hát thiếu nhi hồn nhiên trong sáng “Hạt gạo làng ta”, “Đưa cơm cho mẹ đi cày”; là những ca khúc đã gắn liền với hình ảnh người chiến sỹ như “Lá xanh”, “Tình ca”… và đặc biệt là những bài hát chan chứa tình yêu và khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước hòa bình, phát triển như “Tự nguyện”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Những ánh sao đêm”…15 tiết mục được chọn lựa đưa vào trong chương trình đều là những bài ca đã đi sâu vào tiềm thức và trái tim của bao thế hệ người Việt Nam và những tác phẩm ghi dấu ấn tại một thời điểm nhất định trong mạch chảy của âm nhạc nước nhà.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ, ban đầu kế hoạch của những người thực hiện chương trình là vừa biểu diễn trong khán phòng Nhà hát Lớn đầy ắp khán giả, vừa phát sóng trực tiếp để phục vụ người xem qua màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên cuối cùng êkip sản xuất buộc phải chọn phương án biểu diễn trong khán phòng không có khán giả để đảm bảo an toàn cho cả nghệ sĩ lẫn người thưởng thức. Đại diện đơn vị này bày tỏ hy vọng sự theo dõi của hàng triệu khán giả qua sóng truyền hình sẽ là nguồn động lực lớn lao động viên tinh thần cho các nghệ sĩ trong chương trình.

Chương trình quy tụ sự tham gia của nhiều giọng ca nổi tiếng

Nói thêm về việc dàn dựng buổi hòa nhạc, đại diện đơn vị tổ chức tiết lộ, chương trình được đầu tư rất nhiều về âm thanh, ánh sáng. Theo đó, mỗi tiết mục trong chương trình đều được dàn dựng theo ý đồ riêng biệt, kết hợp những hiệu ứng và kỹ thuật hiện đại trong biểu diễn để vẽ nên một bức tranh âm nhạc với nhiều mảng màu khác nhau: vừa gần gũi, thân quen vừa mới mẻ, đương đại, tuy giản đơn, dung dị nhưng lại lớn lao và thiêng liêng. Điều này hứa hẹn giúp buổi hòa nhạc trở nên lôi cuốn khán giả liên tục bằng mạch chảy cảm xúc tự nhiên để mỗi người đều cảm nhận được một cách đơn giản nhất rằng “Giai điệu Tổ quốc” chính là những thanh âm của tình yêu quê hương, dân tộc.

Tham gia trình diễn trong chương trình, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ, anh rất tự hào và hạnh phúc khi được góp lời ca tiếng hát trên sân khấu của “Giai điệu Tổ quốc”. Nam ca sĩ bày tỏ, anh may mắn được sinh ra và lớn lên trong thời bình nhưng luôn luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn những hy sinh xương máu của biết bao thế hệ cha anh đi trước để giành độc lập tự do cho dân tộc.

Ca sĩ Tùng Dương

Ý thức rõ được đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Tùng Dương tin rằng những chương trình như “Giai điệu Tổ quốc” sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước và cả tình yêu thương giữa con người với con người trong cuộc sống hôm nay. Tùng Dương tiết lộ, trong chương trình, anh sẽ biểu diễn 2 ca khúc là “Vết chân tròn trên cát” của nhạc sĩ Trần Tiến và “Người chiến sĩ ấy” của nhạc sĩ Hoàng Vân. Hiện anh cùng các nghệ sĩ đang nỗ lực tập luyện để đem đến cho công chúng một buổi hòa nhạc ấn tượng và giàu cảm xúc.

Chương trình hứa hẹn là một điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc trong những ngày tháng Tám lịch sử của dân tộc, góp phần ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc của mỗi người con đất Việt. “Giai điệu Tổ quốc” chắc chắc đem đến cho khán giả một đêm thưởng thức nghệ thuật mãn nhãn, đẳng cấp, và sẽ là một dấu mốc không thể quên, khẳng định vai trò của nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam trong cuộc đồng hành với toàn xã hội để chống Covid-19.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hoa-nhac-giai-dieu-to-quoc-se-khong-co-khan-gia-do-dich-covid-19-post441867.antd