Hoa ngữ: Từ tài tử nổi tiếng đến ngôi sao phim cấp ba đều tìm đến cái chết vì bệnh trầm cảm!

Những ngôi sao hạng A như Trương Quốc Vinh, Ông Mỹ Linh, Kiều Nhậm Lương đều chọn giải thoát bằng cái chết sau quãng thời gian dài bị căn bệnh trầm cảm dày vò...

Kiều Nhậm Lương (28 tuổi)

Ngày 16/ 9/2016, công chúng ngỡ ngàng khi nam diễn viên Kiều Nhậm Lương được phát hiện đã tự vẫn tại căn hộ riêng ở Thượng Hải. Lúc bạn gái phát hiện cái chết của anh thì đã quá muộn. Có thông tin, Kiều Nhậm Lương tìm đến cái chết bằng cách dùng bao ni lông trùm đầu để gây nghẹt thở, dẫn đến thiệt mạng.

Được biết, khi chết, Kiều Nhậm Lương cắt cổ tay nằm trong bồn tắm, trên người có nhiều vết thương, đầu trùm túi nilon. Khi được phát hiện, nam diễn viên đã qua đời được một thời gian khá dài.

Bạn bè thân thiết của Kiều Nhậm Lương cho biết anh mắc bệnh trầm cảm từ năm 2013. Nam diễn viên khó ngủ, thường xuyên mệt mỏi và liên tục nhờ đến thuốc an thần. Bệnh tình ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của anh.

Quản lý của Kiều Nhậm Lương cho biết trên Sina: “Cậu ấy không cho bố mẹ biết bệnh tình của mình vì sợ họ đau lòng. Một năm trở lại đây, Nhậm Lương cố gắng chữa trị, giảm tải công việc, dần dần chúng tôi thấy nụ cười trở lại trên khuôn mặt cậu ấy. Nào ngờ…”

Kiều Nhậm Lương là diễn viên Hoa ngữ nổi tiếng. Anh được biết đến với các vai diễn trong Khuynh thế hoàng phi (đóng cùng Lâm Tâm Như), Cẩm Tú duyên hoa lệ mạo hiểm (bên Huỳnh Hiểu Minh, Trần Kiều Ân), Lục Trinh truyền kỳ (với Triệu Lệ Dĩnh), Hóa ra anh vẫn ở đây (Lưu Diệc Phi, Ngô Diệc Phàm), Vạn vạn không ngờ tới…

Trương Quốc Vinh (47 tuổi)

Ngày 1/4/2003, tài tử nổi tiếng Trương Quốc Vinh vĩnh viễn ra đi sau khi gieo mình xuống đất từ trên tầng cao của khách sạn Mandarin nằm tại bán đảo Hồng Kông. Hành động của anh diễn ra quá đột ngột, lại vào ngày đặc biệt “Cá tháng tư” nên phải mất một lúc, người hâm mộ mới tin vào sự thực phũ phàng này.

Theo như lời kể của bạn trai Đường Hạo Đức, Trương Quốc Vinh bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm từ khoảng tháng 3/2003. Bệnh đường tiêu hóa mãn tính ngày càng nặng thêm, khiến anh thường xuyên mất ngủ, gặp ác mộng, cơ thể suy nhược và dẫn đến cả hiện tượng mộng du, thần kinh nhẹ. Khả năng tập trung của anh kém dần đi, không phản ứng khi có người nói chuyện, dễ nổi cáu, so với một Trương Quốc Vinh hoạt bát, năng động thường ngày dường như là 2 người khác nhau.

Theo Ifeng, Trương Quốc Vinh từng đấu tranh với căn bệnh trầm cảm trong nhiều năm. Trong tự truyện năm 1987, tài tử viết: 'Còn nhớ lúc trước, mỗi khi tụ tập hàn huyên, bạn bè đều hỏi tại sao tôi không vui, khuôn mặt luôn buồn bã. Tôi nghĩ có thể mình mắc chứng trầm cảm do không hài lòng với bản thân, với người khác, với cả thế giới'.

Di thư Trương Quốc Vinh để lại trước lúc chết có đoạn: “Depression (trầm cảm). Cảm ơn bạn bè, cảm ơn giáo sư Felice Lieh-Mak. Tôi đã chịu đựng hết sức rồi. Cả đời tôi chưa làm việc gì xấu, tại sao mọi thứ lại trở nên thế này?”.

Trương Quốc Vinh là nam diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Hồng Kông. Không chỉ sở hữu một sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh thành công rực rỡ, Trương Quốc Vinh còn được biết đến như một trong những ngôi sao được yêu thích và có ảnh hưởng nhất tại châu Á. Năm 2010, Trương Quốc Vinh là ngôi sao châu Á duy nhất có mặt trong top 5 “Global Music Icon” do CNN tổ chức bình chọn, anh đứng ở vị trí thứ ba, sau Michael Jackson và The Beatles.

Ông Mỹ Linh (26 tuổi)

Những năm 1980, Ông Mỹ Linh là một trong những tên tuổi sáng giá của đài TVB và còn được người người ngưỡng mộ khi có một cuộc sống rất hạnh phúc bên cạnh “ngũ hổ tướng”- Thang Chấn Nghiệp. Mỗi khi nhắc tới Anh Hùng Xạ Điêu, khán giả đều luôn nhớ tới vai diễn Hoàng Dung do Ông Mỹ Linh thể hiện.

Nhưng không lâu sau khi nổi tiếng, người bạn trai Thang Trấn Nghiệp lại có ý định chia tay với Ông Mỹ Linh vì không tin tưởng tình cảm của cô. Là một người đa cảm, những biến cố trong tình yêu ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nữ diễn viên.

Đầu năm 1985, Thang Chấn Nghiệp đến Đài Loan quay phim. Trong thời gian này có tin đồn Thang Chấn Nghiệp hẹn hò với nữ diễn viên Ngô Quân Như, Ông Mỹ Linh đã có ý định tự sát. Cô uống một lần 4 viên thuốc ngủ nhưng sau đó lại hối hận và gọi điện cho bác sĩ. Lần khác, cô mở bếp gas muốn hơi gas xóa hết mọi buồn khổ của mình nhưng may bạn cô đến chơi nên đã ngăn cản kịp thời.

Ngày 13/5/1985, trước khi tìm đến cái chết, Ông Mỹ Linh đã để lại tin nhắn cho Thang Chấn Nghiệp: “Nếu anh không gọi lại sẽ không còn có cơ hội được nghe tiếng em lần nữa”.

Rạng sáng ngày 14/5/1985, Ông Mỹ Linh được tìm thấy bất tỉnh trong hơi ga tại căn hộ riêng. Khi tự vẫn, cô mặc một chiếc áo ngủ màu hồng rất đẹp. Trên quyển lịch bàn ở đầu giường còn lưu lại dòng chữ “Darling, I love you” (Anh yêu, em yêu anh).

Giả Hoành Thanh (43 tuổi)

Giả Hoành Thanh là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất của Trung Quốc đại lục cuối thế kỷ trước, với các bộ phim Người tình cuối tuần, Sông Tô Châu, Vụ ám sát ngân xà, Ngày hôm qua... Giả Hoành Thanh và Châu Tấn từng có cuộc tình ngắn ngủi khi đóng chung phim Sông Tô Châu. Năm 1999, hai người chia tay.

Khoảng 18 giờ ngày 05/7/2010, Giả Hoành Thanh nhảy từ căn hộ của anh ở tầng 14 một khu chung cư Bắc Kinh xuống một chiếc xe đang đậu bên dưới tòa nhà và chết ngay tại chỗ. Nam diễn viên mắc chứng trầm cảm từ đầu năm 2000, khi sự nghiệp của anh xuống dốc không phanh. Bạn trai một thời của Châu Tấn đã tìm đến ma túy để giải quyết những u ám tinh thần và cứ thế đẩy mình vào bóng tối. Anh tìm đến cái chết giữa lúc người ta cứ nghĩ anh tích cực cai nghiện và sống lạc quan hơn.

Trần Bảo Liên (29 tuổi)

Trần Bảo Liên là một nữ diễn viên nổi tiếng Hồng Kông thập niên 90. Cô từng đóng nhiều phim như Hoàng kim truyền kỳ, Tân Võ Tắc Thiên ngoại truyện, Hải thượng hoa, Quốc sản 007... Trần Bảo Liên được mệnh danh là “bom sex” một thời, vì đóng cảnh nóng bỏng trong các phim cấp ba.

Năm 2002, lúc chỉ mới 29 tuổi, Trần Bảo Liên nhảy lầu tự tử ở Thượng Hải - nơi cô sinh ra. Nữ diễn viên để lại bức thư với lời nhắn: “Bảo Liên đi đây, anh (Hoàng Nhậm Trung) hãy giữ gìn sức khỏe. Ngay cả khi sắp chết, Bảo Liên vẫn yêu anh”.

Người ta xác định rằng, sự nghiệp xuống dốc cùng mối tình bị tổn thương nặng nề với tay chơi nức tiếng Đài Loan Huỳnh Nhậm Trung đã khiến Trần Bảo Liên suy sụp tinh thần nặng nề. Cô mất hết niềm tin vào cuộc sống, tìm đến rượu, ma túy và tình dục, sau đó lại mang thai với một người bạn trai.

Những năm cuối đời, tâm lý Trần Bảo Liên không ổn định. Cô nhiều lần bị bắt vì đánh người, thường nói nhìn thấy ma quỷ trong nhà. Lúc Bảo Liên tự tử, con trai cô chưa đầy một tháng tuổi. Nguyên nhân cái chết của cô được người quản lý cho biết do bị trầm cảm sau khi sinh, suy sụp tình cảm và những thăng trầm đã khiến cô không còn thiết tha vào cuộc sống.

Kết

Với người nổi tiếng, bệnh trầm cảm là một mối nguy hiểm rình rập bởi đặc tính công việc và tâm hồn nhạy cảm, dễ tổn thương của họ. Đặc biệt, những nghệ sĩ ở vị trí đỉnh cao trong nghề khi mắc bệnh càng cố gắng giấu giếm tình trạng bệnh tật để giữ gìn hình ảnh trước công chúng. Không biết giãi bày với ai càng không thể bộc lộc cảm xúc sâu trong lòng mình vì thế họ thu mình lại, cố gắng tự giải quyết. Nhưng càng cố gắng, họ càng rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng và sau cùng phải lựa chọn giải thoát bằng cái chết.

Thu Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hoa-ngu-tu-tai-tu-noi-tieng-den-ngoi-sao-phim-cap-ba-deu-tim-den-cai-chet-vi-benh-tram-cam-1936401.html