Hoa Ngữ ngày càng có nhiều tân binh, liệu Dương Dương hiện tại đã không còn là diễn viên lưu lượng?

Vài ngày trước, giới giải trí Hoa Ngữ có nhắc đến những ngôi sao lưu lượng hàng đầu, tuy nhiên trong danh sách này lại không hề có những cái tên vô cùng 'nóng bỏng' trước đây như Lý Dịch Phong, Dương Dương, mà đổi lại là những gương mặt hoàn toàn mới.

Nói như vậy liệu có phải lớp ngôi sao lưu lượng trong giới giải trí Hoa Ngữ hiện tại đã thay đổi? Mới đây không lâu tầng lớp này vẫn còn là thời đại của Lý Dịch Phong, Dương Dương, hơn nữa trong cuộc phỏng vấn trước đây, Dương Dương vẫn còn được hỏi về vấn đề tiểu thịt tươi và lưu lượng diễn viên. Vậy tại sao hiện tại lại thay đổi lớn như vậy? Nhìn lại quãng thời gian qua, quả thực dường như rất lâu rồi Dương Dương không hề có bất cứ hoạt động gì nổi bật.

Mặt khác, các gương mặt mới trong Cbiz ngày một nhiều, hơn nữa họ còn là những ngôi sao rất có thực lực, có lẽ bởi thế nên tầng lớp diễn viên lưu lượng trong Cbiz đã dần dần được thay đổi. Trước khi bộ phim Vũ động càn khôn (武动乾坤) lên sóng, khán giả vẫn cho rằng Dương Dương đã hi sinh cho bộ phim này rất nhiều, cũng nỗ lực rất nhiều và hầu hết khán giả đều hi vọng vào bước chuyển biến của Dương Dương. Khán giả còn cho rằng, nam diễn viên sẽ làm nên một tương lai tươi đẹp bởi chính bộ phim này, nhưng đáng tiếc, đến cuối cùng mọi thứ vẫn chỉ là hi vọng.

Vũ động càn khôn không nhận được sự quan tâm của khán giả, thậm chí còn có rất nhiều khán giả nói, một dự án phim lớn như vậy cũng có thể đổ bể, lẽ nào thực lực của Dương Dương ngày càng yếu sao? Bên cạnh đó, sự nghi ngờ về diễn xuất của Dương Dương cũng chưa bao giờ được xóa bỏ, đặc biệt sau bộ phim Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa (三生三世十里桃花) bản điện ảnh lên sóng, diễn xuất của Dương Dương nhận được quá nhiều lời chỉ trích của khán giả. Sự nghi vấn của khán giả, sự ủng hộ của fan hâm mộ khiến Dương Dương rơi nước mắt khi tham gia hoạt động, không phải anh không tôn trọng nghề nghiệp của mình, cũng không phải anh không cố gắng, chỉ là không hiểu sao khán giả mãi không thấy anh tiến bộ.

- Trong tứ đại tiểu sinh, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm đang dốc lòng cho âm nhạc và đem về thành tựu mới cho mình, Lý Dịch Phong đang chuyển hướng đúng, tiến bộ rõ rệt. Duy chỉ có cậu Dương Dương này mãi mãi chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí còn thụt lùi!

- Anh này chỉ được khuôn mặt đẹp mà thôi, khẩu hình miệng cũng khiến người ta khó chịu vô cùng.

- Có bao giờ Dương Dương diễn xuất tốt, hãy chỉ cho tôi thấy tác phẩm nào anh ta hoàn thành xuất sắc đi nào.

- Bạo hồng từ Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, rồi từ đó cứ giữ lối diễn cho người ta thấy mình phải đẹp trai, phải ngầu như thế nào. Một phiên bản lỗi của Huỳnh Hiểu Minh nhưng ít ra Giáo chủ còn có diễn xuất, còn anh này có không?

- Dương Dương đang cố gắng mà, cậu ấy đang dần phá cách, muốn bứt phá hình tượng tổng tài bá đạo. Nhưng thay đổi phải từ từ, đâu phải ngày một ngày hai được!

Tương tự như Dương Dương, diễn xuất của Lý Dịch Phong cũng bị khán giả nghi ngờ, khán giả luôn mong chờ sự tiến bộ của anh. Tuy chúng ta chưa thấy những tiến bộ rõ rệt, nhưng từ cách lựa chọn kịch bản và tác phẩm của Lý Dịch Phong, có thể thấy anh đang muốn thay đổi chính mình. Bởi dẫu sao thì những diễn viên mới hiện nay cũng là những đối thủ khá mạnh, họ vừa có ngoại hình vừa có diễn xuất, chỉ cần sơ ý một chút họ sẽ thay thế tầng lớp diễn viên lưu lượng cũ.

Sắp tới, Dương Dương còn có một bộ phim đang đợi lên sóng có tên Toàn chức cao thủ (全职高手), bộ phim này sở hữu dàn diễn viên, đề tài đều không tồi, ngoài ra còn có một lực lượng fan nguyên tác khá hùng hậu. Nếu bộ phim này được khán giả công nhận, thì có thể nó sẽ trở thành bước ngoặt mới cho Dương Dương.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xine-plus/hoa-ngu-ngay-cang-co-nhieu-tan-binh-lieu-duong-duong-hien-tai-da-khong-con-la-dien-vien-luu-luong-4740181.html