Hòa Myanmar, Việt Nam chưa có vé bán kết AFF Cup 2018

Thi đấu nhỉnh hơn đối thủ Myanmar về mặt thế trận và số cơ hội nhưng tuyển Việt Nam không thể giành 3 điểm...

Tuyển Việt Nam không thể khuất phục được Myanmar

Vé chưa cầm tay

Cả Việt Nam lẫn Myanmar đều đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để lấy vé vào bán kết sớm một lượt đấu. Tuy nhiên, có vẻ như do sức ép lớn đã khiến hai đội bóng không dám bung hết sức ở hiệp đấu thứ nhất. Myanmar nhập cuộc nhanh, pressing liên tục nhưng chỉ duy trì sức ép trong khoảng 10 phút trước khi chủ động kéo lùi đội hình, đá giằng co với đội tuyển Việt Nam.

Có một điểm rất dễ nhận thấy, bóng chủ yếu chỉ lăn ở khu vực giữa sân nhưng những pha tranh chấp quyết liệt ít xuất hiện khiến người xem có cảm giác nhàm chán. Kể từ thời điểm giữa hiệp 1, Việt Nam đã lên bóng nhiều hơn, tần suất cầu thủ áo trắng xuất hiện và dứt điểm trong vòng cấm Myanmar cũng dày hơn. Mặc dù vậy, sự rời rạc trong luân chuyển bóng, cộng với việc thiếu tốc độ, Việt Nam không tạo ra được pha tấn công nào thực sự sắc nét.

Bàn thắng của Văn Toàn đúng luật

Phút 77, Văn Toàn dứt điểm tung lưới Myanmar nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị. Theo cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng, đây là quyết định sai lầm bởi Toàn đã đứng trên hậu vệ Myanmar khi Quang Hải sút bóng. “Tình huống diễn ra nhanh và vị trọng tài biên có phần phân tâm nên đã giật mình khi thấy Văn Toàn thoát xuống và căng cờ”, ông Hùng phân tích.

Tình huống đáng kể nhất đội khách tạo ra là cú ra chân của Văn Đức đưa bóng dội cột dọc. Văn Đức cũng là điểm sáng hiếm hoi của tuyển Việt Nam trong hiệp 1 khi anh liên tục khuấy đảo cánh trái Myanmar bằng tốc độ và kỹ thuật. Bên kia chiến tuyến, Myanmar lâm vào hoàn cảnh tương tự. Đoàn quân dưới quyền HLV Antoine Hey chỉ có hai cơ hội đáng chú ý, một là cú sút xa của Nanda Kyaw, một là pha dứt điểm của Maung Maung Lwin trong vòng cấm.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã có điều chỉnh nhân sự khi đưa Hùng Dũng và Trọng Hoàng vào sân thay cho Văn Quyết, Xuân Trường. Hùng Dũng trám vào vị trí của Xuân Trường còn Trọng Hoàng chơi ở vị trí hậu vệ phải. Văn Đức được đẩy lên đá tiền đạo cùng Anh Đức, Công Phượng. Sự thay đổi này đã giúp thế trận tấn công của tuyển Việt Nam khởi sắc hơn. Công Phượng, Văn Đức đều có cơ hội rõ nét nhưng vẫn không chiến thắng được thủ thành đội bạn.

Gần về cuối trận, HLV Park Hang-seo tung Văn Toàn vào sân nhằm tăng cường hỏa lực. Tiền đạo thuộc biên chế HAGL đã đưa được bóng vào lưới Myanmar sau khi thủ thành đội bạn cản phá cú sút của Quang Hải, nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Thời gian còn lại, Việt Nam miệt mài tấn công nhưng bất lực trước hàng phòng ngự chơi tập trung bên phía Myanmar. Để đối phương cầm hòa 0-0, tuyển Việt Nam đang có 7 điểm và vẫn chưa có vé vào bán kết. Ở lượt đấu cuối, thày trò HLV Park Hang-seo cần ít nhất 1 điểm trước Campuchia để đi tiếp.

Chỉ thiếu may mắn

Đánh giá về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Myanmar, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra hài lòng. Vị thuyền trưởng của Than Quảng Ninh cho rằng mọi thứ của đội tuyển Việt Nam đều hoàn hảo, chỉ thiếu may mắn nên chưa có được bàn thắng. “Nhìn cách nhập trận, triển khai lối chơi, chúng ta thấy ông Park đã tính toán rất kỹ. Trong hiệp 1, Việt Nam đá chắc chắn nhằm kéo giảm nhuệ khí và hưng phấn của đối thủ. Qua hiệp 2, ông Park đã có những sự thay đổi người trên hàng công với ý đồ giành 3 điểm. Các cầu thủ thực hiện chỉ đạo chiến thuật tốt, mọi vị trí được đảm bảo, chỉ tiếc là Việt Nam thiếu may mắn để có bàn thắng”, ông Hùng phân tích.

Đồng quan điểm, cựu danh thủ Dương Hồng Sơn nhìn nhận tuyển Việt Nam có chiến thuật hợp lý, kiểm soát được thế trận dù nhiều thời điểm cầm bóng ít hơn và áp đặt lối chơi lên Myanmar: “Tôi có một chút thất vọng vì đội tuyển Việt Nam tạo được nhiều cơ hội nhưng lại không thể tận dụng. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, thi đấu trên sân khách, trước một đối thủ đá quyết tâm, 1 điểm cũng đáng quý. Tại bảng A, chúng ta vẫn có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết khi chỉ phải gặp Campuchia trong lượt đấu cuối”.

Mặc dù vậy, cựu danh thủ Dương Hồng Sơn cho rằng, HLV Park Hang-seo có phần hơi thận trọng khi kéo Quang Hải đá quá thấp: “Quang Hải trận này chơi tốt, mọi đường tấn công của tuyển Việt Nam bóng đều qua chân cậu ấy. Nhưng nếu Hải được đẩy lên cao hơn thì sẽ phát huy được hết những tố chất xuất sắc trong tấn công. Đặc biệt, ở thời điểm hiệp 2, dù nhận thấy sức công phá của Myanmar không lớn, ông Park vẫn để Hải đá lùi sâu”.

Hữu Hiệp

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hoa-myanmar-viet-nam-chua-co-ve-ban-ket-aff-cup-2018-d279598.html