Hòa Myanmar 0-0, Việt Nam mở rộng cửa vào bán kết

(CTO)-Chiều tối 20-11, tuyển Việt Nam ra sân trận thứ ba ở bảng A giải AFF Cup 2018 gặp Myanmar trên sân khách tại Yangon và cầm hòa đội chủ nhà với tỷ số 0-0.

Chỉ có sự thay đổi duy nhất trong đội hình của tuyển Việt Nam trận này là Văn Quyết ra sân ngay từ đầu trên hàng công, trong khi Văn Đức dạt ra cánh phải thay thế vị trí Trọng Hoàng.

Không gấp ráp, các cầu thủ Việt Nam chơi chậm bên phần sân nhà nhưng sẵn sàng dâng cao tấn công mỗi khi có bóng.

Bên phía đội chủ nhà Myanmar hiểu rõ sự nguy hiểm của các cầu thủ Việt Nam nên không có nhiều cầu thủ tham gia tấn công trong những phút đầu trận.

Thế trận giằng co, không có nhiều những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau trong khoảng 10 phút đầu, nhưng sau đó thế trận dần nghiêng về các cầu thủ Việt Nam.

Phút 36, Văn Đức tung cú vô lê bóng đập đất dội cột dọc bật ra trong sự tiếc nuối. Tiếp sau đó là pha sút bóng kỹ thuật của Quang Hải nhưng lại đúng vị trí của thủ môn Myanmar đẩy ra. Đó là những tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1.

Pha áp sát khung thành đối phương của Văn Đức. Ảnh: VOV

Hiệp 2, tuyển Việt Nam có 2 sự thay đổi người khi Hùng Dũng và Trọng Hoàng vào thay cho Xuân Trường và Văn Quyết.

Thế trận tiếp tục diễn ra giằng có với một vài cơ hội được các cầu thủ Việt Nam tạo ra, nhưng những cú dứt điểm vẫn chưa chính xác.

Công Phượng uy hiếp khung thành Myanmar. Ảnh: VOV

Phút 75, Văn Toàn vào thay Công Phượng nhằm tạo đột biến trên hàng công. Ngay khi vào sân, Văn Toàn đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng trọng tài bắt lỗi việt vị trong tư thế không rõ ràng.

Những phút còn lại, tuyển Việt Nam cầm giữ bóng tấn công nhiều hơn và tạo được sức ép lớn hơn, nhưng không thể ghi bàn thắng.

Hòa 0-0, tuyển Việt Nam vẫn đứng nhì bảng A sau 3 trận, với 7 điểm, xếp sau chính đối thủ Myanmar, cũng 7 điểm.

Ở lượt trận cuối, Việt Nam chỉ phải gặp đội Campuchia trên sân Mỹ Đình, trong khi Myanmar phải phân định vé đi tiếp với Malaysia.

N.MINH

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/hoa-myanmar-0-0-viet-nam-mo-rong-cua-vao-ban-ket-a103979.html