Hầm chui cao tốc 34.500 tỉ đồng thấm nước, dân kêu trời

Dù đã thông xe vào ngày 2/9 nhưng thời gian qua người dân ở Quảng Ngãi liên tiếp phản ánh việc hầm chui cao tốc hàng chục ngàn tỉ đồng bị thấm nước.

17.10.2018 Khắc phục xong “ổ gà” trên cao tốc 34.000 tỷ
17.10.2018 Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ bị thanh tra những nội dung gì?
16.10.2018 Phó Thủ tướng: Làm rõ trách nhiệm vụ cao tốc 34.000 tỷ hư hỏng
15.10.2018 Xuất hiện vết dầu loang bất thường trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
15.10.2018 Hình ảnh sửa chữa mặt đường cao tốc hơn 34.000 tỷ hư hỏng

Sáng 22/10, có mặt tại hầm chui cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng, đoạn qua thôn Phú Lễ 1 (xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), chúng tôi ghi nhận người dân địa phương phản ánh nhiều bức xúc liên quan đến cao tốc 34.500 tỉ đồng, trong đó chủ yếu tập trung vào nội dung việc thi công cao tốc dù đã hoàn thiện và thông xe nhưng hiện nay nhiều chỗ bị dột nước.

"Việc dầm chui bị thấm nước này xuất hiện từ ngày mới làm, người dân đã thấy và phản ánh nhiều lần rồi nhưng đến hôm nay vẫn chưa thấy xử lý, còn xử lý như thế nào thì chờ kết quả cơ quan chức năng. Trên làn đường thì đã đổ một lớp bê tông 20cm rồi mà tại sao vẫn thấm nước, tức là anh làm dối trá, nó không liền mặt nên mới thấm nước", ông Nguyễn Vũ (trú thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung nói.

Cũng theo ông Vũ, đồng ý là cách phân dải giữa hai gầm cầu nhưng ở trên bề mặt đã liền, thì tại sao thấm nước, người dân đang phân vân nếu mùa mưa đến mà nước chảy xuống đường thì nước đọng khiến người tham gia giao thông phải đi né qua một bên, dễ gây tai nạn. Người dân mong muốn cơ quan chức năng lên tiếng để sớm khắc phục.

"Tuyến đường cao tốc là tuyến đường chuẩn Quốc gia nhưng sau khi làm và đưa vào sử dụng cách đây hơn tháng thì đường bị dột nước sẽ gây ảnh hưởng đến lưu thông ở dưới gầm cầu. Hơn nữa, lượng nước này sẽ phân giải đi đâu, nếu phân giải đến ruộng người dân thì sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân", ông Vũ tiếp.

Người dân chỉ đoạn cầu thấm nước từ lâu nhưng chưa khắc phục. Ảnh Phương Vy

Trong sáng cùng ngày, lãnh đạo huyện cùng tổ công tác đã đến kiểm tra đoạn cầu được người dân phản ánh thấm nước nói trên. Ông Đoàn Hà Yên, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn xác nhận có xảy ra vụ việc cầu hầm chui cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng đi qua thôn Phú Lễ bị dột nước và người dân phản ánh việc đi lại khó khăn là có.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ bị thanh tra những nội dung gì? Đọc ngay

Ở hạ lưu, phần diện tích bị bồi lấp của người dân thì huyện sẽ cho kiểm tra và có báo cáo cụ thể để UBND tỉnh xem xét. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các xã có đường cao tốc đi qua nếu có xảy ra những tồn tại thì kiểm tra và báo cáo với huyện, tỉnh để xem xét xử lý.

"Cái cầu này hiện nay theo bên đơn vị đầu tư, nhà thầu vẫn chưa hoàn thiện, vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Tiếp nữa là, chúng tôi sẽ kiến nghị trả lại tuyến đường xã cho người dân. Việc nước thấm từ trên đường cao tốc xuống, chúng tôi xem xem kiến nghị Ban quản lý đường cao tốc nhanh chóng khắc phục. Còn những phản ánh của người dân về việc cầu thấm nước là đúng", ông Yên nói.

Quan sát trong sáng 22/10 cho thấy, từ dầm cầu có nước rỉ xuống ở một số điểm trên cầu và nhiều điểm nước chảy lâu ngày đã xuất hiện cả rêu. Ở phía dưới gầm cầu vẩn ngổn ngang. Tại khu vực này, công nhân đang sửa chữa gầm cầu.

Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại trong sáng 22/10:

Cầu cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng qua huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị phản ánh thấm nước. Ảnh Phương Vy

Người dân chỉ đoạn cầu thấm nước từ lâu nhưng chưa khắc phục. Ảnh Phương Vy

Nhiều điểm thấm nước lâu ngày bị bám rêu. Ảnh Phương Vy

Ông Nguyễn Vũ phản ánh cầu cao tốc thấm nước ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh Phương Vy

Nước trên cầu rỉ xuống làm ướt đất đá phía dưới cầu. Ảnh Phương Vy

Ông Đoàn Hà Yên, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn kiểm tra khu vực cầu thấm nước dân phản ánh. Ảnh Phương Vy

Phương Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ham-chui-cao-toc-34500-ti-dong-tham-nuoc-dan-keu-troi-20181022120303056.htm