Hoa mận trắng đổ bộ về Thủ đô, người dân thích thú 'rinh' về chơi Tết

Hàng nghìn cành mận trắng được nhiều tiểu thương mang xuống Hà Nội phục vụ thú chơi của người dân dịp Tết Canh Tý.

Tại đường Lạc Long Quân (Tây Hồ - Hà Nội), hàng nghìn cành mận trắng bất ngờ được các tiểu thương trưng bày, bán cho khách Thủ đô mang về chơi dịp Tết cổ truyền.

Mận rừng Tây Bắc dịp này bắt đầu trổ hoa đẹp nao lòng khiến không ít thương lái chặt bán xuống Thủ đô.

Mận rừng Tây Bắc dịp này bắt đầu trổ hoa đẹp nao lòng khiến không ít thương lái chặt bán xuống Thủ đô.

Những cành mận trắng chủ yếu được các tiểu thương nhập từ Mộc Châu (Sơn La) xuống.

Những cành mận trắng tinh khôi khi gặp mưa xuân bung nở trắng muốt trông rất đẹp mắt.

Nhiều người dân cho biết, nếu đào rừng, đào phai, đào Nhật Tân mỗi loại đều sở hữu nét đẹp riêng còn với mận trắng thì có vẻ đẹp hoang sơ nhưng rất quyến rũ.

Mận trắng nở theo chùm, trên những cành nhỏ.

Nhiều tiểu thương còn chặt cả gốc mận có đường kính lên đến 20cm chào bán với mức giá từ 4-5 triệu đồng/cành.

Những cành mận trung bình có giá từ trên 2 triệu đến dưới 10 triệu đồng.

Một cành mận được chào bán giá 4,5 triệu đồng và dự tính sẽ nở hoa từ nay đến gần Rằm tháng Giêng.

Những cành nhỏ hơn giá chỉ khoảng 2 triệu đồng.

Đặc trưng của những cành mận trắng đều có dương sỉ, rong rêu bám xung quanh.

Rong rêu, dương sỉ càng bám nhiều càng tạo độ hoang sơ cho mỗi cành.

Theo nhiều tiểu thương cho biết, những khách hàng mua mận trắng chủ yếu có không gian rộng dễ trưng bày.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hoa-man-trang-do-bo-ve-thu-do-nguoi-dan-thich-thu-rinh-ve-choi-tet-20200113112502264.htm