Hòa Malaysia, Việt Nam mới thấy may mắn 'né' được Thái Lan

Trận hòa 2-2 trước Malaysia giúp cho người hâm mộ nhận thấy phần nào việc 'né' được Thái Lan là một sự may mắn dành cho ĐT Việt Nam.

Trận hòa Malaysia với tỉ số 2-2 ngay tại Bukit Jalil đem đến lợi thế cực lớn cho ĐT Việt Nam. Kết quả này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo dễ thở hơn rất nhiều trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những nỗi lo dành cho ĐT Việt Nam. 2 bàn thua trong trận đấu gặp Malaysia phần nào phơi bày hết những điểm yếu bên phía ĐT Việt Nam. Đúng hơn, điểm yếu này phần nào đã được nhìn ra từ trận bán kết gặp ĐT Philippines.

ĐT Việt Nam tỏ ra lúng túng trước những tình huống cố định.

Dù được đánh giá là hàng phòng ngự xuất sắc nhất AFF Cup 2018 song các hậu vệ ĐT Việt Nam tỏ ra mong manh trước các tình huống cố định. 2 bàn thua trước Malaysia nâng tổng số bàn thua vì những tình huống cố định của ĐT Việt Nam lên con số 3.

Điều này chứng minh phần nào HLV Tan Cheng Hoe đã nghiên cứu rất kỹ các cầu thủ Việt Nam. Dẫu sao, cũng may cho ĐT Việt Nam khi không phải đối đầu với Thái Lan ở trận chung kết. Nếu không số bàn thua của thầy trò HLV Park Hang Seo còn tăng lên gấp bội.

2 bàn thắng của ĐT Malaysia đều đến từ những tình huống cố định.

Đội bóng xứ chùa vàng đang dẫn đầu AFF Cup 2018 về số bàn thắng đến từ những tình huống cố định. ĐT Thái Lan sở hữu 6 pha lập công bắt nguồn từ các tình huống cố định. Những quả đá phạt góc hay sút phạt trực tiếp đều được các cầu thủ Thái tận dụng hết sức hiệu quả.

Ngay như trận bán kết lượt về gặp ĐT Malaysia, ĐT Thái Lan cũng ghi được 1 bàn từ tình huống đá phạt góc. Chính vì vậy, ĐT Thái Lan hoàn toàn có thể khoét sâu vào điểm yếu bên phía ĐT Việt Nam trong những tình huống cố định.

Ngoài khả năng tận dụng tốt những tình huống cố định, Thái Lan còn có khả năng tấn công hết sức đa dạng. Họ có thể tấn công biên hay tấn công trung lộ rất tốt. Xét một cách công bằng, lối chơi ĐT Malaysia cũng không khó để bắt bài.

ĐT Việt Nam may mắn khi “né” được Thái Lan ở trận chung kết.

Đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe dựa nhiều vào những pha tấn công bên phía 2 cánh. Nhưng họ cũng không treo bóng bổng nhiều mà sử dụng những đường căng ngang hoặc dắt bóng từ biên vào trung lộ. Do đó, các hậu vệ Việt Nam vẫn hóa giải dễ dàng. Bằng chứng chính là việc, ngoài 2 bàn thắng từ tình huống cố định, đội bạn hầu như chẳng có thêm pha tấn công nào nguy hiểm do 2 cánh bị khóa chặt.

Chính vì vậy, điều may mắn cho thầy trò ông Park khi “né” được Thái Lan tại trận chung kết AFF Cup 2018. Nếu không rất khó lường trước những chông gai hơn dành cho ĐT Việt Nam.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ben-le/hoa-malaysia-viet-nam-moi-thay-may-man-ne-duoc-thai-lan-4239809.html