Hoa ly nở 'đỏ ruộng' người nông dân 'đỏ mắt'

'Cả mấy sào ly nhà mình đều nở trước Tết, cứ tình hình này thì từ giờ đến 23 Tết là nhà mình không còn hoa ly để bán, hoa bán trước Tết rất rẻ nên năm nay coi như làm không công.'- Anh Hùng (Thôn Hạ, Tây Tựu) buồn rầu khi chia sẻ về vụ hoa Tết năm nay.

Theo ghi nhận của phóng viên tại cánh đồng hoa thôn Hạ (phường Tây Tựu) và cánh đồng hoa Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng), năm nay nhiều ruộng ly của người dân trồng bán Tết đã nở đỏ ruộng khiến cho nhiều người dân trở nên điêu đứng vì làm chỉ đủ tiền trả tiền giống.

Theo ghi nhận của phóng viên tại cánh đồng hoa thôn Hạ (phường Tây Tựu) và cánh đồng hoa Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng), năm nay nhiều ruộng ly của người dân trồng bán Tết đã nở đỏ ruộng khiến cho nhiều người dân trở nên điêu đứng vì làm chỉ đủ tiền trả tiền giống.

Vốn xuất thân từ làng hoa Tây Tựu, do muốn mở rộng diện tích trồng hoa nên anh Chu Thiên Nam thuê hơn 10 sào đất tại Hạ Mỗ (Đan Phượng) để trồng hoa ly, vốn tính ke thật chuẩn để hoa ly nở đúng vào dịp Tết, thế nhưng thời tiết nắng nóng kéo dài nên 1/3 ruộng ly nhà anh đã cho thu hoạch trước Tết.

"Khác với các giống hoa như hồng và cúc, hoa ly đòi hỏi vốn đầu tư rất cao, để đầu tư 1 sào ly người nông dân phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng, Với những cánh đồng ly nở sớm thế này thì chỉ có thể thu hồi vốn đã là may mắn chứ nói gì đến chuyện lỗ lãi."- Anh Nam chia sẻ.

Hoa ly nở sớm không chỉ có ở riêng nhà anh Nam mà còn với hầu hết các gia đình trồng ly tại đây, những ngày này vợ chồng ông bà Sơn Hưởng cùng con gái cũng đang tranh thủ cắt tỉa những cây hoa chín trước Tết.

Các bó ly được bà Hưởng buộc thật chặt trước khi đưa vào nhà lạnh.

Hoa ly nở sớm xếp chồng lên các chiếc xe rùa chờ đưa về kho lạnh bảo quản.

Còn với anh Hùng thì năm nay quả thực là năm thất thu với ly, cánh đồng hoa ly anh trồng phục vụ Tết đã cho thu hoạch từ nhiều ngày trước, hoa ly cứ thế "đỏ đồng" còn vợ chồng anh Hùng cứ vậy mà "đỏ mắt".

Chưa đến Tết mà các luống ly nhà anh Hùng đã phải cắt bán đến 70%, anh Hùng dự đoán chỉ đến 23 Tết là gia đình anh sẽ không còn ly cung ứng ra thị trường nữa.

Vì hoa ly nở trước Tết nhiều nhiều người dân Tây Tựu dự đoán rằng giá hoa ly vào Tết sẽ tăng mạnh.

Càng gần tới Tết, những người làm nghề trồng hoa tại Tây Tựu và Hạ Mỗ lại đứng ngồi không yên với thời tiết, nếu thời tiết không ấm lên thì số hoa ly còn lại sẽ nở đúng vào dịp Tết, số hoa ly thu hoạch không lãi trước Tết sẽ được bù lại bởi đợt hoa ly sau này. Còn nếu thời tiết ấm lên thì coi như năm nay lại là một "canh bạc" thất thu với người trồng hoa làng Tây Tựu.

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoa-ly-no-do-ruong-nguoi-nong-dan-do-mat-86058.html