Hoa lê trắng xuống phố, người dân háo hức tìm mua

Những năm gần đây, Hà Nội lại có thêm mùa 'hoa lê' trên các tuyến phố Lạc Long Quân, Âu Cơ...Hoa Lê xuất hiện trên các tuyến phố ngay sau Tết nguyên đán.Thay cho sự ngỡ ngàng ban đầu, giờ đây người dân Hà Nội đã có thói quen đi chợ hoa lê để ngắm, chụp ảnh và tìm kiếm một cành thật đẹp mang về nhà 'chơi rằm tháng Giêng'.

Hoa lê được vận chuyển từ Lai Châu, Sơn La, Sapa, gGiá́ thành rất đa dạng đáp ứng nhu cầu của người chơi, từ vài trăm ngàn cho tới tiền triệu.Do dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát đã khiến giá hoa lê năm nay có phần giảm đi nhiều so với những năm trước đó. Tuy nhiên, nhiều cành lê đẹp vẫn được tiểu thương rao bán từ 2 đến 3 triệu đồng.

Khung cảnh mua bán nhộn nhịp trên phố Lạc Long Quân vào sáng ngày 18.2

Tuyến phố Lạc Long Quân được xem là một trong những khu vực bán hoa lê nhiều nhất Thủ đô Hà Nội

Khách mua hàng tìm về đây phần lớn là những người dân sinh sống trong các quận lân cận

Một cành lê đẹp cần phải có đủ cả hoa quả và lộc

Khách tìm mua hoa thường chụp lại những tấm hình làm kỷ niệm và tranh thủ trao đổi kinh nghiệm chơi hoa lê với những người xung quanh

Các tiểu thương cho biết, do giá thành có phần rẻ hơn so với những năm trước nên người mua rất dễ tìm được những cành ưng ý và phù hợp với túi tiền

Ghi nhận của PV cho thấy, cả người mua và bán đều chủ động đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh

Bài và ảnh: VŨ MỪNG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/37530/hoa-le-trang-xuong-pho-nguoi-dan-hao-huc-tim-mua