Hoa lê rừng xuống phố hút hồn người Hà Nội tìm mua chơi sau Tết

Sau Tết Nguyên đán, khi hoa đào đã phai sắc thì người Hà Nội lại thích thú săn tìm những cành hoa lê trắng với giá lên tới tiền triệu để trưng chơi trong nhà.

Sau Tết Nguyên đán, khi đào đã phai, người Hà Nội bắt đầu chuyển sang thú chơi hoa lê cho đến gần tháng tư âm lịch.

Sau Tết Nguyên đán, khi đào đã phai, người Hà Nội bắt đầu chuyển sang thú chơi hoa lê cho đến gần tháng tư âm lịch.

Ghi nhận của PV, dọc các con phố Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, chợ hoa Quảng bá... dễ dàng bắt gặp các cành lê rừng xuống phố Thủ đô khoe sắc hoa trắng muốt tinh khôi.

Theo các tiểu thương bán hoa lê tại chợ hoa Quảng Bá, hoa lê được lấy về từ những tỉnh phía Bắc như Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang. Mỗi cành hoa lê có một giá khác nhau, dao động từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng tùy theo hoa và thế của cành.

Giống như hoa đào, những cây hoa lê càng già, thân cây mốc xanh, sần sùi, hoa chi chít mọc ra từ những mắt xấu xí thì giá càng cao.

Không giống như những loại hoa khác, hoa lê nở nhiều đợt, mỗi đợt từ 10 đến 15 ngày, nếu mua những cành còn nhiều nụ, có thể chơi được từ 1 đến 2 tháng. Hoa lê có màu trắng tinh khôi, khi nở 5 cánh căng nảy bật ra từ thân cành xù xì.

Người dân Thủ đô thích hoa lê bởi khi cắm tạo được vẻ sang trọng trong nhà. Hoa lê rừng không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt, biểu trưng cho sự thanh khiết, bình yên và ấm áp trong cuộc sống.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, các tiểu thương bán hoa lê cũng đề nghị người dân khi tới mua phải đeo khẩu trang và rửa tay trước khi vào khu vực trưng bày.

Hoa lê rừng vốn là loài hoa có sức sống bền vì thế người chơi có thể sử dụng được lâu hơn mà không lo bị héo hay thối gốc.

Anh Tiến (Tiểu thương bán hoa lê trên đường Lạc Long Quân) cho biết: "Giá hoa lê năm nay giảm nhiều so với năm trước vì dịch nên ít người chơi hơn. Mỗi cành lê có giá dao động từ 500.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng, nhiều cành lớn có giá khoảng 4 đến 5 triệu đồng".

"Sở dĩ có giá cao vậy vì cành hoa lê nhập vào cũng giá khá cao, cộng thêm cả công vận chuyển nữa. Vì thế, nhiều người tới mặc cả xuống bằng hoặc thậm chí dưới giá gốc nên hàng ngày có nhiều người tới xem nhưng chúng tôi cũng chỉ bán được cho không quá nhiều người, giá họ mặc cả thấp quá thì tôi không bán được" - anh Tiến cho biết thêm.

Loài hoa này ngoài vẻ đẹp và độ bền còn biểu tượng cho sự hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, tổ tiên, nên nhiều người dùng những cành nhỏ cắm một bình đặt lên bàn thờ.

Ngày nay, thú chơi hoa lê dần phổ biến ở thành thị và cũng được trồng nhiều ở vùng cao. Để kịp cho người dân trưng dịp rằm tháng Giêng, năm nay chợ hoa Quảng Bá bày bán cành lê trắng sớm hơn.

"Hoa lê có sức sống rất khỏe, bền hoa, chơi được trong thời gian dài nên giá cao là chuyện dễ hiểu" - một tiểu thương chia sẻ.

Các tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho biết hoa lê có thể nở trong khoảng từ 10-20 ngày mới phai tàn, với những cành có nhiều nụ, người chơi có thể trưng trong nhà đến vài tháng.

Năm nay, hoa lê trắng được bày bán sớm hơn để người dân kịp mua trưng chơi cho ngày Rằm tháng Giêng.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hoa-le-rung-xuong-pho-hut-hon-nguoi-ha-noi-tim-mua-choi-sau-tet-228602.html