Hoa lê rừng 'du xuân', khách chơi không tiếc tiền triệu chơi tháng Giêng
Những cành lê nở những bông hoa trắng muốt mang vẻ đẹp hoang dại của núi rừng, được dân buôn đưa xuống Hà Nội phục vụ người chơi hoa sau Tết.
Sau Tết nguyên Đán, hòa đào đã tàn phai, nắm bắt tâm lý người dân chơi hoa sau tết, đặc biệt là tháng giêng. Những người buôn hoa đã mang những cành hoa lê từ rừng xuống phố đề phục vụ người chơi.
Nghi nhận của PV tại các con phố Hà Nội như Lạc Long Quân, chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) người buôn hoa bày bán rất nhiều những cành hoa lê mộc mạc, xù xì, cằn cỗi nhìn không khác gì những cành củi khô vứt đi nhưng nhìn kỹ thấy nó lại hấp hé nở nhưng bông hoa trắng muốt, tinh khôi mang hơi thở của núi rừng.
Được biết, những cành hoa lê này được bán với giá từ 200.000 – 600.000đ/cành, thậm chí có cành lên tới 1,5 đến 2 triệu đồng tùy thuộc vào độ to nhỏ, hoa nụ của mỗi cành.
Theo chủ của những cành hoa lê này cho biết, sau Tết, người dân thường chơi hoa lê vì hoa đào đã tàn phai không còn nữa nên chơi hoa lê sau tết là một thú vui tao nhã của người dân. Thời gian chơi hoa, chơi cành có hoa nở ít, nụ nhiều thì chơi hết tháng giêng còn chơi cành hoa nở nhiều mà nụ ít thì chơi được từ 5 cho đến 7 ngày là hoa tàn.