Hoa Kỳ tuyên bố sẽ công nhận vụ sáp nhập của Israel

Ngày 27/4, Mỹ cho biết sẵn sàng công nhận việc sáp nhập phần lớn Bờ Tây của Israel nhưng yêu cầu chính phủ đoàn kết mới cũng phải đàm phán với người Palestine.

 Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và tướng Benny Gantz của Israel đã nghỉ hưu đạt được thỏa thuận chia sẻ quyền lực có thể dẫn đến sáp nhập phần lớn khu Bờ Tây. Ảnh: AFP.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và tướng Benny Gantz của Israel đã nghỉ hưu đạt được thỏa thuận chia sẻ quyền lực có thể dẫn đến sáp nhập phần lớn khu Bờ Tây. Ảnh: AFP.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đạt được thỏa thuận chia sẻ quyền lực để giữ chức vụ sau ba cuộc bầu cử không có hồi kết, tuyên bố sẽ tiếp tục vụ sáp nhập - điều mà người Palestine nói sẽ chấm dứt giải pháp cho hai nhà nước.

"Tầm nhìn" ở Trung Đông mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ vào tháng Một đã bật đèn xanh cho vụ sát nhập, nhưng thỏa thuận liên minh của Netanyahu với Benny Gantz (thủ lĩnh đảng Xanh – Trắng) cho biết nội các sẽ hỏi ý kiến Washington trước khi tiến hành.

"Như chúng tôi liên tục làm rõ, Hoa Kỳ sẵn sàng công nhận các hành động của Israel nhằm mở rộng chủ quyền và áp dụng luật pháp của Israel đối với các khu vực của Bờ Tây như tầm nhìn trước đó coi đây là một phần của Nhà nước Israel", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.

Bước đi này sẽ diễn ra "trong bối cảnh Chính phủ Israel đồng ý đàm phán với người Palestine theo các đường lối được nêu trong Tầm nhìn của Tổng thống Trump", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói.

Tổng thống Trump, theo Cơ đốc giáo rất ủng hộ Israel, từng cấp một danh sách mong muốn cho Thủ tướng Netanyahu trong ba năm qua.

Kế hoạch ở Trung Đông của ông cho phép Israel sáp nhập các khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây – nhưng bị phần còn lại của thế giới coi đó là hành vi bất hợp pháp - và thực thi chủ quyền suốt chặng đường tới Jordan.

Người Palestine sẽ được cấp một nhà nước có chủ quyền nhưng phi quân sự cùng với những lời hứa đầu tư lớn.

Thủ đô của nhà nước Palestine sẽ ở ngoại ô Jerusalem, thành phố linh thiêng đang bị tranh cãi sẽ vẫn hoàn toàn thuộc chủ quyền của Israel.

"Đây là một cơ hội chưa từng có và mang lại lợi ích cao cho người Palestine", người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Khi được các phóng viên hỏi ý kiến nhận xét về việc mở rộng này vào hôm 22/4, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng việc sát nhập rút cục là "một quyết định của Israel".

Người Palestine đã từ chối đàm phán với chính quyền Trump, vì cho rằng nó thiên vị, và bản thân Liên minh châu Âu cũng chỉ trích kế hoạch của Trump là không đạt được giải pháp cho hai nhà nước.

Liên đoàn Ả Rập có kế hoạch tổ chức một cuộc họp ảo trong tuần này để thảo luận về kế hoạch sáp nhập, theo thỏa thuận liên minh của Israel có thể xảy ra ngay sau tháng Bảy.

Dương Châu

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hoa-ky-tuyen-bo-se-cong-nhan-vu-sap-nhap-cua-israel-d263474.html