Hoa Kỳ: Tổng thống Trump tiếp tục trừng phạt nhiều tổ chức và doanh nhân Nga

Ngày 7/4, Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt với 7 đại doanh nhân Nga và 17 quan chức cao cấp, cáo buộc họ ''có những hành động thâm độc trên toàn cầu'', và đó là 'hành vi xấu'. Một lần nữa, căng thẳng Nga – Mỹ lại xuất hiện trong bối cảnh bùng nổ giai đoạn đầu cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Theo sắc lệnh mới, 12 công ty thuộc sở hữu của các đại gia, một công ty vũ khí quốc gia và một ngân hàng bị trừng phạt. Bộ trưởng tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố các hình phạt sẽ nhắm vào những cá nhân được hưởng lợi từ ''hệ thống tham nhũng'' của Nga.

Động thái này là câu trả lời cho cáo buộc can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 - ông Mnuchin cho biết. Những biện pháp trừng phạt cũng được áp đặt vì các hành động của Kremlin tại bán đảo Crimea, phía đông Ukraine và Syria - ông Mnuchin tuyên bố trong phát biểu hôm thứ Sáu 6/4 (giờ Washington).

Tổng thống Trump tiếp tục trừng phạt nhiều tổ chức và doanh nhân Nga (Ảnh: Reuters)

Ông cáo buộc chính phủ Nga về ''những hoạt động xâm phạm không gian mạng'' và nói các biện phạt trừng phạt sẽ nhắm vào ''những bên được hưởng lợi từ chính quyền Putin''.

Ông nói thêm: ''Chính phủ Nga hoạt động cho những lợi ích của thiểu số''. Trong số này có tỉ phú Oleg Deripaska, Viktor Vekselberg, Suleiman Kerimov. Một người nữa là Kirill Shamalov, mà Mỹ nói đã có thời gian từng kết hôn với một con gái của Tổng thống Vladimir Putin.

Theo giới phân tích, đây được xem như một số hành động mạnh mẽ nhất của chính quyền Trump cho đến giờ chống lại Moscow.

Nga vẫn chưa có phản ứng với những lệnh trừng phạt này. Trong số các đối tượng được nhắm đến có Oleg Deripaska, một ông trùm tỉ phú về nhôm và là người thân cận của ông Putin.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố sắc lệnh trừng phạt nhắm đến nhóm quyền lực và chính trị gia Nga (Ảnh: Getty)

Hồi tháng trước, Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 19 người Nga, cáo buộc họ đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 và các cuộc tấn công trên mạng. Toàn bộ danh sách bị trừng phạt lần này bao gồm:

-Đại doanh nhân:

Vladimir Bogdanov - Tổng giám đốc Surgutneftegaz; Oleg Deripaska; Suleiman Kerimov; Igor Rotenberg; Kirill Shamalov; Andrei Skoch; Viktor Vekselberg.

-12 công ty: B-Finance Ltd., được cho là kiểm soát bởi Oleg Deripaska; Basic Element Limited, kiểm soát bởi Oleg Deripaska; EN+ Group, kiểm soát bởi Oleg Deripaska; EuroSibEnergo, kiểm soát bởi Oleg Deripaska; United Company RUSAL PLC, kiểm soát bởi EN+ Group; Russian Machines, kiểm soát bởi Oleg Deripaska; GAZ Group, kiểm soát bởi Oleg Deripaska; Agroholding Kuban, kiểm soát bởi Oleg Deripaska; Gazprom Burenie kiểm soát bởi Igor Rotenberg; NPV Engineering Open Joint Stock Company, kiểm soát bởi Igor Rotenberg; Ladoga Menedzhment, kiểm soát bởi Kirill Shamalov; Renova Group, kiểm soát bởi Viktor Vekselberg.

-Công ty nhà nước Nga: Rosoboroneksport; RFC Bank.

-Quan chức chính phủ Nga: Andrey Akimov, Chủ tịch của Gazprombank; Mikhail Fradkov, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga RISS; Sergey Fursenko, thành viên Gazprom Neft; Oleg Govorun; Alexey Dyumin, Thống đốc Tula; Vladimir Kolokoltsev, Bộ trưởng nội vụ Nga; Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga; Andrey Kostin, VTB Bank; Alexey Miller, Gazprom; Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Nga; Vladislav Reznik, thành viên Duma; Evgeniy Shkolov, trợ lý Tổng thống; Alexander Torshin, Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga; Vladimir Ustinov; Timur Valiulin; Alexander Zharov; Viktor Zolotov, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga.

Thủy Tiên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/hoa-ky-tong-thong-trump-tiep-tuc-trung-phat-nhieu-to-chuc-va-doanh-nhan-nga-d66586.html