Hoa Kỳ tiếp tục trừng phạt Nord Stream 2

Thượng đỉnh Mỹ - Nga vừa diễn ra tuần trước, thu hút sự quan tâm của cả thế giới, trong đó dư luận theo dõi sát sao liệu cuộc gặp của nguyên thủ hai nước Nga - Mỹ đi đến môt thỏa hiệp cho đường ống khí đốt gây tranh cãi Nord Stream 2 hay không.

 Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan. AP Photo/Patrick Semansky

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan. AP Photo/Patrick Semansky

Trước đó, Mỹ tuyên bố miễn áp dụng trừng phạt công ty Nord Stream 2 AG và CEO Matthias Warnig. Ngày 19 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antoy Blinken xác nhận rằng Washington đã từ bỏ các hạn chế đối với Nord Stream 2 AG, nhà điều hành dự án và giám đốc điều hành của nó, Matthias Warnig là vì lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Mỹ duy trì lệnh trừng phạt đối với 13 tàu và ba tổ chức của Nga tham gia dự án.

Không khí thượng đỉnh Nga – Mỹ vừa lắng xuống, ngày chủ nhật vừa qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan thông báo Hoa Kỳ sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Nga tham gia vào dự án Nord Stream 2.

Ông Sullivan nói với CNN: “Trên thực tế, chúng tôi đã trừng phạt một số thực thể của Nga khi liên quan đến Nord Stream 2. Chúng tôi chỉ miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với 2 người và họ không phải là người Nga. Đó là một cá nhân Đức và một công ty Thụy Sĩ ...” Khi Tổng thống Biden nhậm chức, Nord Stream 2 đã hoàn thành 90%. Điều đó xảy ra dưới thời chính quyền Trump. Câu hỏi đặt ra cho chúng tôi là liệu chúng ta có trực tiếp sử dụng sức mạnh trừng phạt của mình, các đồng minh và bạn bè châu Âu của chúng ta hay không,..." Theo ông Sullivan, cứ sau 90 ngày, Biden sẽ tiếp tục áp đặt các hạn chế đối với các tổ chức Nga tham gia xây dựng đường ống Nord Stream 2.

Phía Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nord Stream 2 không phải là một dự án thương mại và đang được thực hiện chung với các đối tác châu Âu. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov bày tỏ sự bất bình trước những nỗ lực của một số quốc gia nhằm liên kết tương lai của dự án với những hoàn cảnh có động cơ chính trị.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phản ứng trước các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra, nói hôm thứ Ba rằng: “Tuyên bố của Washington về các lệnh trừng phạt mới chống lại Moscow vì cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học là không có cơ sở pháp lý, họ đang cố gắng xoay chuyển vấn đề đầu độc hóa học được thổi phồng nhiều để kích hoạt các lệnh trừng phạt đối với Nord Stream 2”.

Các hãng thông tấn nước ngoài cũng thông tin Washington đang chuẩn bị một gói trừng phạt khác, liên kết Nord Stream 2 với vụ Navalny.

Elena

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/hoa-ky-tiep-tuc-trung-phat-nord-stream-2-615135.html