Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác với Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh

Theo Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, trong quan hệ với Hoa Kỳ, Việt Nam coi trọng và ưu tiên giải quyết hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tích, khắc phục hậu quả bom mìn, xử lý ô nhiễm dioxin.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh tiếp Đoàn đại biểu Thượng viện Hoa Kỳ. (Nguồn: Bộ Quốc phòng)

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh tiếp Đoàn đại biểu Thượng viện Hoa Kỳ. (Nguồn: Bộ Quốc phòng)

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp bà Tammy Duckworth, Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh khẳng định thời gian qua, quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, phù hợp với khả năng, nhu cầu của mỗi nước.

Nổi bật là các chuyến trao đổi đoàn các cấp, tham vấn đối thoại, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và các lĩnh vực khác.

Trong quan hệ với Hoa Kỳ, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên giải quyết hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tích, khắc phục hậu quả bom mìn, xử lý ô nhiễm dioxin.

Bà Tammy Duckworth cảm ơn Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đã dành thời gian tiếp; đồng thời cho rằng hợp tác trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng giữa Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua đã có bước phát triển toàn diện, hiệu quả.

Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Thời gian tới, phía Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác với Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, hỗ trợ Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo đúng kế hoạch và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm./.

Ông Quốc Chính (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoa-ky-tiep-tuc-hop-tac-voi-viet-nam-khac-phuc-hau-qua-chien-tranh/591049.vnp