Hoa Kỳ thúc đẩy dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa

Ngày 20-12, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), công bố một hợp đồng mới trị giá gần 29 triệu USD trong khuôn khổ dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA E&C của Việt Nam.

“Hợp đồng này sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị hết sức quan trọng để sẵn sàng cho giai đoạn xử lý của dự án. Đây là hợp đồng lớn nhất của USAID được trao cho một tổ chức của Việt Nam trong bối cảnh chúng tôi đã và đang nỗ lực nâng cao năng lực của Việt Nam trong lĩnh vực an toàn và sức khỏe môi trường”, Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs cho biết.

Hoạt động xử lý dioxin tại khu vực Sân bay Biên Hòa đang được các bên phối hợp thực hiện. Ảnh: USAID

Hoạt động xử lý dioxin tại khu vực Sân bay Biên Hòa đang được các bên phối hợp thực hiện. Ảnh: USAID

USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam khởi động dự án vào tháng 4-2019. Hiện hai bên đang hợp tác để xử lý khoảng 500.000m3 đất và trầm tích nhiễm dioxin ở trong và quanh sân bay.

ĐOÀN CA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hoa-ky-thuc-day-du-an-xu-ly-dioxin-tai-san-bay-bien-hoa-714418