Hoa Kỳ hỗ trợ TP. Cần Thơ phát triển y tế và đô thị thông minh

Ngày 13/8, Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam dẫn đầu đoàn 14 công ty y tế và đô thị thông minh của Hoa Kỳ đến trình bày kiến thức chuyên môn của Hoa Kỳ với chính quyền TP. Cần Thơ và các doanh nghiệp (DN) địa phương nhằm giải quyết những thách thức về y tế và sự phát triển đô thị của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Đào Anh Dũng - tặng quà lưu niệm cho bà Mary Tarnowka - Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo Cần Thơ

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo TP. Cần Thơ đã trình bày với phái đoàn về kế hoạch tổng thể đô thị thông minh của TP. Cần Thơ nhằm biến thành phố lớn nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long thành một đô thị thông minh vào năm 2025.

“Việt Nam đang phải đối mặt với sự đô thị hóa nhanh chóng, đặt ra những thách thức cho các nhà quản lý, quy hoạch trong việc cung cấp cơ sở hạ tầng cơ bản về giao thông, năng lượng và y tế nhằm tạo sự hấp dẫn và dễ sống cho cộng đồng dân cư. Các công ty Hoa Kỳ có sản phẩm và dịch vụ sáng tạo có thể hỗ trợ cộng đồng dân cư của Việt Nam” - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bà Mary Tarnowka nói.

Từ phía các DN, đại diện các tổ chức của Hoa Kỳ như AmCham, 3M, Aetna, DI Central, Esri, Honeywell, HPE, KPMG, Medtronic, Microsoft, Pfizer, Rockwell Automation, Trilliant, Varian, Xylem... cũng đã chia sẻ các kinh nghiệm, ứng dụng phát triển của mình trong quá trình xây dựng phát triển lĩnh vực y tế, thành phố thông minh tại nhiều nơi trên thế giới. Từ những ứng dụng này có thể tìm ra các giải pháp đặc thù để phát triển tại TP. Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung.

Riêng trong lĩnh vực y tế, hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ cũng đang mang lại kết quả quan trọng. Tại cuộc thảo luận giữa Đại sứ Hoa Kỳ Dan Kritenbrink và Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - Trần Vĩnh Tuyến - vào trung tuần tháng 6/2018 với ngành y tế một số địa phương cũng nhằm tìm hiểu về cơ hội và thách thức trong việc cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho bệnh nhân.

Riêng tại TP. Cần Thơ trong lần làm việc này, Hoa Kỳ cũng mang đến một đội ngũ chuyên gia tư nhân đại diện cho các công ty y tế tốt nhất trên thế giới đang mong muốn hợp tác với TP. Cần Thơ để giúp thành phố đạt được các mục tiêu về y tế. Qua quá trình trao đổi giữa các đơn vị của Cần Thơ và DN Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự Mary Tarnowka cho biết, sẵn sàng giới thiệu các đầu mối hợp tác của Cần Thơ với các cơ quan khác của Chính phủ Hoa Kỳ, để hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến cũng như tài chính, xây dựng kế hoạch và những dự án thí điểm nhằm hiện thực hóa đô thị thông minh và phát triển lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại TP. Cần Thơ.

Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam làm việc với lãnh đạo TP. Cần Thơ về phát triển hệ thống y tế và đô thị thông minh

Ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cũng bày tỏ mong muốn nhận được các giải pháp hợp tác hữu hiệu giúp Cần Thơ thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Qua cuộc họp này, đề nghị các đơn vị hai nước tiếp tục gắn kết liên hệ, trao đổi những vấn đề cơ bản để đề án xây dựng thành phố thông minh được triển khai nhanh và hiệu quả.

Được biết, nhóm ngành đô thị thông minh và y tế Hoa Kỳ - Việt Nam được Bộ Thương mại Hoa Kỳ và các công ty y tế của Hoa Kỳ thành lập vào năm 2016 với mục tiêu giúp Việt Nam cải thiện khả năng và năng lực về cơ sở hạ tầng. Nhóm ngành đại diện cho hơn 45 công ty, 4 cơ quan Chính phủ Hoa Kỳ, cơ quan thương mại và phát triển Hoa Kỳ, Tập đoàn đầu tư tư nhân hải ngoại, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, và hai hiệp hội DN Hoa Kỳ (AmCham Việt Nam) và Hội đồng Thương mại Hoa Kỳ – ASEAN. Nhóm cộng tác này chia sẻ các phương pháp hay nhất từ khắp nơi trên thế giới, đề xuất và cung cấp các giải pháp, dịch vụ sáng tạo để đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng của Việt Nam sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang phát triển của đất nước.

Thanh Thanh

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/hoa-ky-ho-tro-tp-can-tho-phat-trien-y-te-va-do-thi-thong-minh-107283.html