Hoa Kỳ: Dùng 1,5 tấn thuốc diệt chuột để xóa sổ loài gặm nhấm tại Farallon

Hoa Kỳ đang đề xuất việc triển khai 1,5 tấn thuốc chuột để tiêu diệt loài động vật gặm nhấm này, khi chúng đang tấn công xâm lấn tại quần đảo Farallo, ngoài khơi bờ biển San Francisco.

Hoa Kỳ muốn dùng 1,5 tấn thuốc chuột để loại bỏ loài gặm nhấm này trênquần đảo Farallo.

Hoa Kỳ muốn dùng 1,5 tấn thuốc chuột để loại bỏ loài gặm nhấm này trênquần đảo Farallo.

Theo tờ Fox News, Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ (FWS) đã đưa ra đề xuất trên nhằm xóa sổ hàng chục ngàn con chuột, khi loài gặm nhấm này đang xâm lấn gây hại cho hệ sinh thái bản địa tại Farallon Islands, San Francisco, California, Hoa Kỳ.

FWS cho biết, họ đã xem xét nhiều cách để xóa sổ loài gặm nhấm nhưng thấy sử dụng thuốc diệt chuột là phương pháp hiệu quả duy nhất. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến của các nhà bảo đồng phản đối việc dùng thuốc diệt chuột vì cho rằng, chất độc của thuốc diệt chuột sẽ làm thiệt hại tài sản, tổn thương các loài khác trên đảo.

Vị trí quần đảo Farallo trên bản đồ Google Maps.

Dự kiến, nếu phương án được Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ phê duyệt, các chuyên gia sẽ sử dụng trực thăng để thả các viên thuộc diệt chuột trong năm 2020.

Được biết, đang có khoảng 59.000 con chuột trên quần đảo Farallon.

Hoàng Dung (lược dịch)

Từ khóa: chuột gặm nhấm mỹ San Francisco.

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/hoa-ky-dung-15-tan-thuoc-diet-chuot-de-xoa-so-loai-gam-nham-tai-farallon-post305156.info