Hoa Kỳ cung cấp giải pháp đô thị thông minh đến Nha Trang, Đà Nẵng và Huế

Ngày 13/12, 14 doanh nghiệp cung cấp các giải pháp đô thị thông minh của Hoa Kỳ đã có buổi giới thiệu công nghệ Hoa Kỳ với chính quyền các tỉnh thành và doanh nghiệp địa phương ở Việt Nam.

Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM Mary Tarnowka cùng 14 doanh nghiệp cung cấp các giải pháp đô thị thông minh Hoa Kỳ đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đây là buổi làm việc đầu tiên trong chuỗi các cuộc gặp với 3 tỉnh, thành phố miền Trung. Đoàn công tác gồm 27 viên chức chính phủ và đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã gặp gỡ với chính quyền và các doanh nghiệp địa phương nhằm giới thiệu các giải pháp thành phố thông minh tiên tiến của Hoa Kỳ. Đoàn cũng làm việc tại Đà Nẵng và Huế vào ngày 14/12/2017 với sự chủ trì của ông Stuart Schaag, Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

“Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức trong quá trình đô thị hóa, gây nhiều khó khăn cho các quan chức cũng như các nhà hoạch định chính sách trong việc cung cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, năng lượng, y tế, nước và các dịch vụ chính quyền điện tử nhằm giúp các cộng đồng địa phương trở nên đáng sống và hấp dẫn hơn. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ với các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến trong lĩnh vực thành phố thông minh có thể hỗ trợ các thành phố của Việt Nam,” Tổng lãnh sự Mary Tarnowka phát biểu. Đoàn công tác gồm các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh như: 3M, Alta Planning + Design, Arcadis, Baker & McKenzie, Dell, HACH, Honeywell, Koolspan, KPMG, Microsoft, Palo Alto Networks, Qualcomm, Uber Technologies, và Xylem.

Tham tán Thương mại Hoa Kỳ Stuart Schaag cho biết: “Tôi tin tưởng rằng thông qua chuỗi sự kiện tuần này, các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ hiểu hơn về định hướng cũng như nhu cầu của từng tỉnh, thành, từ đó có thể giới thiệu tới chính quyền và doanh nghiệp địa phương không những công nghệ và dịch vụ tốt nhất của Hoa Kỳ trong lĩnh vực thành phố thông minh, mà còn có thể thể hiện mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi cho các tỉnh, thành, ngành công nghiệp, và quan trọng nhất là cho người dân”.

PV

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/hoa-ky-cung-cap-giai-phap-do-thi-thong-minh-den-nha-trang-da-nang-va-hue-d63965.html