Hoa Kỳ cảnh báo mạng xã hội nguy hiểm cho não bộ trẻ em

Thông qua nghiên cứu mới được công bố, các nhà khoa học tại US Surgeon General đã lên tiếng về tác động tiêu cực của các mạng xã hội đối với trẻ em.

Ảnh: Tech Unwrapped

Ảnh: Tech Unwrapped

US Surgeon General, cơ quan y tế công cộng của Hoa Kỳ, vừa công bố một nghiên cứu mới về những nguy hiểm của mạng xã hội đối với sự phát triển não bộ và sức khỏe tâm lý của trẻ em.

Trong vài năm qua, đã có vô số nghiên cứu chỉ ra những tác động có hại của mạng xã hội đối với người dùng, đặc biệt là trẻ em. Vào tháng 1 năm 2021, hai tổ chức Anh đã làm sáng tỏ những nguy hiểm mà TikTok, Twitter và các mạng xã hội tương tự gây ra đối với sự phát triển tinh thần của trẻ vị thành niên.

Giờ đây, nghiên cứu của US Surgeon General - cơ quan y tế công cộng của Hoa Kỳ đã càng minh chứng thêm cho vấn đề này. Trong báo cáo của mình, Giám đốc Vivek Murthy của US Surgeon General nhấn mạnh những hậu quả mà mạng xã hội có thể gây ra đối với sự phát triển não bộ của trẻ nhỏ.

Thiếu an toàn cho trẻ nhỏ

Thông qua nghiên cứu, các nhà khoa học chỉ trích sự thiếu an toàn trên các mạng xã hội khác nhau, đặc biệt là đối với trẻ em và thanh thiếu niên. "Hầu hết các thiếu niên ở Hoa Kỳ đều sử dụng mạng xã hội, và vào thời điểm này chúng ta vẫn chưa có đủ dữ kiện để kết luận rằng trải nghiệm này an toàn đối với họ, đặc biệt là ở giai đoạn phát triển não bộ, tâm lý và xã hội", ông viết.

Theo ông, việc sử dụng quá nhiều mạng xã hội ở độ tuổi này có thể dẫn đến nhiều vấn đề như Rối loạn hành vi, rối loạn chế độ ăn uống, trầm cảm, trí nhớ kém và khó tập trung. Theo báo cáo, có tới 46% thanh thiếu niên được khảo sát độ tuổi từ 13 đến 17 cho biết họ cảm thấy bản thân tồi tệ hơn do ảnh hưởng từ mạng xã hội. Các vấn đề được liệt kê ở trên có thể có những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tự tử trong những trường hợp nghiêm trọng nhất.

Bất chấp mọi thứ, US Surgeon General cho rằng điều đó không có nghĩa là mạng xã hội phải bị loại bỏ. Đối với họ, Snapchat, TikTok hoặc Twitter cũng có thể mang lại những lợi ích nhất định cho sự phát triển của trẻ như tạo không gian để thể hiện cá nhân, khả năng tạo và duy trì tình bạn trực tuyến, các cuộc thảo luận cùng một sở thích...

Ngoài ra, tổ chức của Mỹ cũng tin rằng mạng xã hội có thể là một đồng minh có giá trị đối với các nhóm thiểu số: “Các nghiên cứu cho thấy mạng xã hội có thể hỗ trợ sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của những người LGBTQ+ và các nhóm thiểu số khác bằng cách cho phép hỗ trợ và kết nối một cách bình đẳng”.

Theo Tech Unwrapped

Tiến Dũng

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/hoa-ky-canh-bao-mang-xa-hoi-nguy-hiem-cho-nao-bo-tre-em-post167105.html?utm_source=web_vt&utm_medium=home_noibat_vt&utm_campaign=noibat