Hoa Kỳ cấm các chuyên gia tham gia hoạt động tuyển dụng của Trung Quốc

Chính quyền Mỹ cấm các nhà nghiên cứu tham gia chương trình tuyển dụng của Trung Quốc.

Bộ Năng Lượng Mỹ - (ảnh minh họa: Greentechmedia)

Bộ Năng Lượng Mỹ - (ảnh minh họa: Greentechmedia)

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã cấm các nhà nghiên cứu của mình tham gia vào các chương trình tuyển dụng nhân tài của Trung Quốc bởi lo ngại về việc những công nghệ của Mỹ bị rò rỉ.

Cơ quan này cũng cho biết, một số nhà nghiên cứu của bộ đã tham dự chương trình "Nghìn tài năng" và nhận được quỹ tài trợ từ Trung Quốc.

Những nhà nghiên cứu xuất sắc người nước ngoài được phép tham gia chương trình này. Họ được mời tới giảng dạy hoặc làm việc toàn thời gian tại Trung Quốc với chế độ đãi ngộ rất cao.

Hồi tháng 5 vừa qua, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ một nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Quốc gia Los Alamos vì tình nghi đã gian dối về việc tham gia vào chương trình của Trung Quốc.

FBI đang tăng cường điều tra xem liệu chương trình này có hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp hay không, báo chí Nhật Bản đưa tin.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hoa-ky-cam-cac-chuyen-gia-tham-gia-hoat-dong-tuyen-dung-cua-trung-quoc-d425214.html