Hoa kiểng miền Tây tấp nập về TP Hồ Chí Minh

Từ mấy ngày vừa qua, hàng trăm ghe thuyền chở hoa kiểng Tết của người dân ở các tỉnh miền Tây đã nhộn nhịp, phủ kín khắp cả kênh Phú Định, bến Bình Đông hay khu vực sông Chợ Đệm (Quận 8, TP HCM).

Hoa kiểng của nông dân miền Tây bắt đầu về TP HCM.

Với những loại hoa kiểng quen thuộc như tắc, mai, cúc, mào gà… từ nhiều năm qua, thị trường TP HCM đã là nơi tiêu thụ hoa kiểng tết chủ yếu của nông dân trồng hoa lâu đời ở Sa Đéc (Đồng Tháp), Chợ Lách (Bến Tre) hay Mỹ Phong (Tiền Giang)… Hầu như tất cả hoa kiểng tết của nông dân miền Tây đều được đưa lên TP HCM bằng đường thủy thông qua các ghe thuyền.

Đi dọc tuyến kênh Tàu Hũ và kênh Lò Gốm hay cả kênh Phú Định những ngày, người ta bắt gặp rất nhiều những ghe thuyền hoa sớm của nông dân miền Tây đưa lên. Khác với các loại bông như cúc vạn thọ, cúc mâm xôi, mào gà… phải sát Tết mới được vận chuyển lên thì hiện nay, chủ yếu là mai kiểng và tắc kiểng. Hiện sức mua của người vẫn khá ít vì còn cách Tết khá xa. Ngoài một số người mua mai kiểng làm quà biếu, một số bạn trẻ ở thành phố cũng tìm tới khu vực này tham quan, ngắm cảnh, chụp hình.

Chủ một vựa mai kiểng tết khác cho biết, năm nay gia đình anh đem khoảng 500 gốc mai kiểng từ dưới Cần Thơ lên TP HCM tiêu thụ, mỗi gốc có giá từ 2-5 triệu đồng. Suốt dọc chiều dài khoảng 3-4km tuyến đường ven kênh này các chậu hoa kiểng bắt đầu làm thay đổi nhịp sống thường ngày của người dân. Khu vực chợ hoa trên bến dưới thuyền này không chỉ là khu vực mua bán trao đổi mà còn là một địa điểm mang màu sắc văn hóa đặc trưng độc đáo ở TP HCM vài năm trở lại đây. Thậm chí TP HCM còn tổ chức hội hoa xuân với nhiều hoạt động ở khu vực này để thu hút người dân tham gia.

Đoàn Xá

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/do-thi/hoa-kieng-mien-tay-tap-nap-ve-tp-ho-chi-minh-tintuc427993