Hòa kịch tính U22 Thái Lan, U22 Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết

Mặc dù sớm bị đối phương dẫn trước hai bàn, song sự xuất thần của Tiến Linh đã giúp U22 Việt Nam cầm hòa U22 Thái Lan với tỷ số 2-2, qua đó thẳng tiến vào vòng bán kết với ngôi nhất bảng.

U22 Việt Nam hòa kịch tính U22 Thái Lan.

U22 Việt Nam hòa kịch tính U22 Thái Lan.

Trước khi bước vào trận đấu này, hiện đang tạm dẫn đầu bảng B với 12 điểm tuyệt đối sau bốn trận, hiệu số +13. Trong khi đó, đang có được chín điểm, hiệu số +10. Vì thế, chỉ cần hòa hoặc để thua đối thủ với cách biệt không quá một bàn, đoàn quân sẽ chính thức lọt vào vòng bán kết.

Tuy nhiên, mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho U22 Việt Nam ngay từ rất sớm. Không lâu sau khi trận đấu bắt đầu, U22 Việt Nam đã biếu không cho U22 Thái Lan một bàn thắng. Phút thứ 5, thủ môn Văn Toản phá bóng lên sau đường chuyền về của Văn Hậu. Bóng đập vào người của Supachai trước khi bay vào lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ áo đỏ.

Sau bàn thua, U22 Việt Nam có lẽ vẫn chưa kịp bắt nhịp được với thế trận. Đến phút 11, họ tiếp tục để đối phương chọc thủng lưới sau khi Suphanat tận dụng triệt để sai lầm của hàng phòng ngự, ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Đến lúc này, U22 Việt Nam mới thực sự bừng tỉnh. Bốn phút sau khi để lọt lưới, U22 Việt Nam đã lập tức rút ngắn cách biệt xuống còn một bàn sau pha đánh đầu chuẩn xác của Nguyễn Tiến Linh.

Sau đó, HLV Park Hang-seo đã quyết định tung Đức Chinh vào sân nhằm gia tăng sức tấn công. Thực tế, các học trò của ông cũng đã tạo ra nhiều pha bóng có nét, nhưng vẫn thiếu đi một chút chính xác để có thể chọc thủng lưới đối phương thêm một lần nữa. Hiệp 1 từ đó cũng khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về U22 Thái Lan.

Sang hiệp 2, U22 Thái Lan buộc phải tràn lên tấn công. Tuy nhiên, khi mà hiệu quả chưa xuất hiện, sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá.

Phút 72, U22 Việt Nam được hưởng một quả penalty sau khi Chatchai đốn ngã Tiến Linh trong vòng cấm. Ở lần sút đầu tiên, Tấn Sinh đã không thực hiện thành công. Tuy nhiên, trọng tài đã bắt lỗi di chuyển sớm của thủ môn Muangngam.

Ở lần sút quyết định, Tiến Linh đã không mắc một sai lầm nào, gỡ hòa 2-2 cho ĐT U22 Việt Nam.

Trong những phút ít ỏi còn lại của trận đấu, U22 Thái Lan buộc phải tràn lên tấn công. Mặc dù vậy, áp lực thời gian đã khiến các học trò HLV Nishino tỏ ra khá nôn nóng, qua đó chấp nhận trận hòa 2-2.

Với kết quả này, ĐT U22 Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Đối thủ tiếp theo của U22 Việt Nam ở vòng bốn đội mạnh nhất sẽ là U22 Campuchia. Trong khi đó, trận hòa tai hại này đã khiến U22 Thái Lan sớm dừng bước.

Theo Foxsports

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hoa-kich-tinh-u22-thai-lan-u22-viet-nam-chinh-thuc-gianh-ve-vao-ban-ket/20191205050419938