Hoa khôi trường Cảnh sát, An ninh học giỏi, biết nhiều ngoại ngữ

Trong khi hoa khôi Imiss Thăng Long Hoàng Anh, người đẹp Bảo Ngọc đạt điểm khóa luận tốt nghiệp cao nhất khóa, Linh Chi, Phương Thảo thành thạo 2 ngoại ngữ.

Đồng Hoàng Anh (sinh năm 1998) - hoa khôi Imiss Thăng Long 2018 - là sinh viên năm cuối chuyên ngành Tư pháp Hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân. Chia sẻ với Zing, nữ sinh cho biết cô vừa bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Điểm bảo vệ luận văn của cô đạt tuyệt đối 1.5/1.5. Kết quả thực tập của 9X cũng được đánh giá cao với điểm số 10/10. Suốt 4 năm học, thành tích của Hoàng Anh nằm trong top sinh viên xuất sắc của khoa.

 Không chỉ học giỏi, Hoàng Anh còn năng nổ hoạt động ngoại khóa. Cô từng đoạt giải nhì cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017"; giải nhất toàn đoàn Hội thi Đoàn viên công đoàn 2017... Cuối năm 2019, nữ sinh lên xe hoa với chồng hơn 6 tuổi, từng là sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân. 9X vừa kiêm vai trò làm vợ, làm mẹ, vừa hoàn thành tốt việc học tập tại trường. Hoàng Anh cho biết thời gian tới, cô sẽ dành thời gian chăm sóc gia đình, sau đó tập trung xây dựng sự nghiệp, thử sức bản thân trong một số lĩnh vực mới như kinh doanh.

Không chỉ học giỏi, Hoàng Anh còn năng nổ hoạt động ngoại khóa. Cô từng đoạt giải nhì cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017"; giải nhất toàn đoàn Hội thi Đoàn viên công đoàn 2017... Cuối năm 2019, nữ sinh lên xe hoa với chồng hơn 6 tuổi, từng là sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân. 9X vừa kiêm vai trò làm vợ, làm mẹ, vừa hoàn thành tốt việc học tập tại trường. Hoàng Anh cho biết thời gian tới, cô sẽ dành thời gian chăm sóc gia đình, sau đó tập trung xây dựng sự nghiệp, thử sức bản thân trong một số lĩnh vực mới như kinh doanh.

Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1998) là cử nhân chuyên ngành Tư pháp Hình sự, Học viện Cảnh sát Nhân dân. Chia sẻ với Zing, nữ sinh cho biết cô vừa bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, đạt số điểm 9.7/10, cao nhất khóa. Với điểm tổng kết 4 năm học đạt 3.4/4, nữ sinh tốt nghiệp bằng giỏi, nằm trong top đầu các sinh viên có thành tích cao trong học tập của khoa Tư pháp Hình sự.

Trước đó, Bảo Ngọc đạt học sinh khá, giỏi trong 12 năm phổ thông. Cấp 3, 9X đoạt giải nhì học sinh giỏi môn Địa lý cấp trường, giải ba cấp quận. Không chỉ học tập tốt, Bảo Ngọc gây chú ý khi thử sức ở nhiều cuộc thi sắc đẹp. Tại Hoa hậu Việt Nam 2016, cô lọt top 30. Năm 2017, nữ sinh đạt danh hiệu Người đẹp Dạ hội và lọt top 15 cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu. Bảo Ngọc cho biết sau khi nhận bằng tốt nghiệp, cô sẽ thử sức bản thân trong một số lĩnh vực mới như kinh doanh, nghệ thuật.

Sở hữu gương mặt xinh xắn và nụ cười duyên, Nguyễn Trần Linh Chi (23 tuổi, quê Hà Tĩnh) từng giành giải nhất cuộc thi Hoa khôi sân cỏ C500 năm 2017. “Bông hồng” của Học viện An ninh Nhân dân khiến nhiều người ngưỡng mộ vì học giỏi và thành thạo 2 ngoại ngữ gồm Anh, Trung.

Linh Chi là cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Cô đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm, từng giành giải nhì môn Tiếng Anh năm lớp 10, 11, 12 và huy chương đồng cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet.

Trần Thị Trang (23 tuổi, đến từ Đắk Nông) là sinh viên chuyên ngành Quản lý Phương tiện, ĐH Phòng cháy Chữa cháy. Trang từng giành giải nhất hội thi Sinh viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy thanh lịch, tài năng 2019. Ở lớp, Trang là cán sự phụ trách mảng học tập. Bên cạnh đó, cô là thành viên của Đội Văn nghệ xung kích của trường. Nhờ kết quả học tập và rèn luyện tốt, Trang được kết nạp Đảng vào năm 2018.

Cô gái 23 tuổi trúng tuyển vào ĐH Phòng cháy Chữa cháy với điểm số 27,8. Trước đó, nữ sinh đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa, nhiều huy chương bạc, đồng cấp tỉnh môn Lý và tham gia đội bóng chuyền của trường. Trang nói học viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy không chỉ cần học tốt văn hóa, mà còn phải rèn luyện để có sức khỏe tốt.

Đỗ Phương Thảo (sinh năm 1997, quê Phú Thọ) là cựu sinh viên chuyên ngành Quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I. Với màn trình diễn võ thuật xuất sắc, nữ sinh trở thành hoa khôi cuộc thi Người chiến sĩ cảnh sát thanh lịch, tài năng 2017. “Bông hồng” của Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I khiến nhiều người ngưỡng mộ vì học giỏi và thành thạo 2 ngoại ngữ gồm Anh, Trung.

Phương Thảo có niềm đam mê với võ thuật, đặc biệt là võ cổ truyền Bình Định. Thiếu nữ thích học võ từ nhỏ. Năm lớp 9, cô tham gia trung tâm huấn luyện võ tự vệ. Ngoài võ, cô gái quê Phú Thọ thích chơi nhiều môn thể thao như bóng đá, cầu lông. Cô thường đi du lịch với bạn bè và dành thời gian bên gia đình.

Kiều Trang
Ảnh: FBNV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoa-khoi-truong-canh-sat-an-ninh-hoc-gioi-biet-nhieu-ngoai-ngu-post1095258.html