Hoa khôi Nam Em thướt tha trong tà áo dài dát vàng

Tại sự kiện tối 26/9, Nam Em đảm nhận vai trò diễn kết màn hai bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Nam Em trình diễn áo dài dát vàng Hoa khôi Nam Em đảm nhận vai trò diễn kết màn bộ sưu tập của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Chương trình nghệ thuật mang tên Vẻ đẹp Việt Nam diễn ra vào tối 26/9 tại Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam và nhiều nghệ sĩ như Trần Nhượng, Xuân Bắc, Minh Tiệp... Tại đây, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam giới thiệu đến khán giả hai bộ sưu tập áo dài.

Chương trình nghệ thuật mang tên Vẻ đẹp Việt Nam diễn ra vào tối 26/9 tại Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam và nhiều nghệ sĩ như Trần Nhượng, Xuân Bắc, Minh Tiệp... Tại đây, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam giới thiệu đến khán giả hai bộ sưu tập áo dài.

Bộ sưu tập đầu tiên là Sen Vàng - từng được trình diễn trong sự kiện Couture Fashion Week ở New York, Mỹ hồi đầu tháng 9. Các mẫu thiết kế được lấy ý tưởng từ những bộ áo dài cưới hỏi của các nàng tiểu thư khuê các thời phong kiến. Với tông màu đỏ chủ đạo, NTK sử dụng họa tiết là hình ảnh hoa sen và các họa tiết dân tộc của rối nước.

Hoa khôi Nam Em diện mẫu áo dài cách tân lộng lẫy nhất, đảm nhận vai trò vedette. Người đẹp chia sẻ cô cảm thấy hạnh phúc và vinh dự khi được mặc trang phục truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp đằm thắm của người con gái Việt. Trang phục này sau đó được bán đấu giá để gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung. Nam Em cũng quyên góp 10 triệu đồng vào hoạt động thiện nguyện của chương trình.

Điểm nhấn của bộ sưu tập là kỹ thuật dát vàng trên chất liệu lụa, nhung và đính kết đá quý. Đỗ Trịnh Hoài Nam chia sẻ anh muốn kể câu chuyện văn hóa của người Việt thông qua những tà áo dài.

Đa số mẫu thiết kế trong bộ sưu tập được may dáng tay lỡ hiện đại, cổ tròn.

Một số mẫu áo dài được đắp chất liệu xuyên thấu ở cổ áo hoặc phần ngực mang đến nét mới mẻ, song vẫn đảm bảo sự thanh lịch, duyên dáng.

Bộ sưu tập thứ hai trình diễn trong sự kiện được lấy cảm hứng từ quốc kỳ của Việt Nam và 56 quốc gia có quan hệ ngoại giao. Hoa khôi Nam Em rạng rỡ khi khoác lên người bộ áo dài với hình ảnh cờ đỏ sao vàng.

Màn trình diễn đặc biệt này được các đại sứ, các quan khách ủng hộ bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Không chỉ in hình ảnh lá cờ lên trang phục, nhà thiết kế còn đưa các di sản, kiến trúc đặc trưng của mỗi đất nước lên tà áo. Hàng chục chiếc áo đều được may tay lỡ, vạt sau dài hơn vạt trước.

Người mẫu trình diễn áo dài lấy cảm hứng từ quốc kỳ Nhật Bản - đất nước mặt trời mọc.

Xen giữa hai màn catwalk còn có những vũ điệu uyển chuyển, tràn đầy cảm xúc của cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển.

Màn trình diễn của họ hòa quyện trong từng ánh nhìn, từng động tác.

Anh Tuấn - Minh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoa-khoi-nam-em-thuot-tha-trong-ta-ao-dai-dat-vang-post782683.html