Hoa khôi Đại học Huế 2020: Gọi tên nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ

Sinh viên Võ Thị Ý Nhi đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế là Quán quân cuộc thi 'Hoa khôi Đại học Huế 2020'.

Tại đêm chung kết, cùng với các phần thi trang phục hết sức quyến rũ, Võ Thị Ý Nhi (SBD 25, Đại học Ngoại ngữ Huế) đã thực sự gây ấn tượng với khán giả và ban giám khảo qua phần thi ứng xử.

Võ Thị Ý Nhi (SBD 25) tự tin gây ấn tượng với phần thi ứng xử tại đêm chung kết "Hoa khôi Đại học Huế 2020".

Trong phần thi ứng xử dành cho top 5 thí sinh xuất sắc nhất, khi được hỏi: “Trang phục áo dài là nét đẹp của nữ sinh Huế. Bạn làm gì để giữ gìn nét đẹp đó trong cuộc sống hiện nay?”, Võ Thị Ý Nhi tự tin trả lời: “Tà áo dài, nhất là tà áo dài trắng luôn gắn liền với hình ảnh của nữ sinh Đại học Huế, kín đáo, dịu dàng, thướt tha và xinh đẹp. Áo dài chính là quốc hồn, quốc túy, đồng thời thể hiện được tinh thần dân tộc của người Việt. Là con gái xứ Huế, được khoác lên mình tà áo dài thì bản thân luôn tự hào và ý thức phải gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống song song với tiếp nhận những giá trị mới của thời đại mới”.

Thời khắc đăng quang của Hoa khôi Đại học Huế 2020 Võ Thị Ý Nhi

Võ Thị Ý Nhi đăng quang Hoa khôi Đại học Huế 2020.

Võ Thị Ý Nhi đăng quang Hoa khôi Đại học Huế 2020.

Võ Thị Ý Nhi nhận phần thưởng từ nhà tài trợ.

Võ Thị Ý Nhi với phần thi trang phục dạ hội.

Trong đêm chung kết “Hoa khôi Đại học Huế 2020”, các thí sinh phải trải qua các phần thi trang phục áo dài, trang phục dạ hội và phần thi ứng xử (phần này dành riêng cho top 5 thí sinh xuất sắc nhất).

Các thí sinh trong phần thi áo dài.

Cùng với ngôi vị quán quân “Hoa khôi Đại học Huế 2020” thuộc về Võ Thị Ý Nhi (SBD 25) đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Ban tổ chức cũng đã xác định được 2 Á khôi 1 và Á khôi 2 lần lượt thuộc về thuộc về Hồ Diệp Sương (Trường Đại học Kinh tế, SBD 31) và Võ Lê Quế Anh (Trường Đại học Ngoại ngữ, SBD 03).

Á khôi Hồ Diệp Sương.

Võ Lê Quế Anh với danh hiệu Á khôi 2.

Theo đánh giá của đông đảo khán giả, chung kết “Hoa khôi Đại học Huế” thực sự là một sân chơi bổ ích, nơi sắc đẹp lan tỏa cùng trí tuệ, tri thức; những thí sinh đạt các vị trí xuất sắc cuộc thi là những hình ảnh đẹp về sắc và trí. Đêm chung kết cũng là “đại tiệc” của âm nhạc, nghệ thuật ánh sáng và sự lan tỏa của tà áo dài Việt Nam, áo dài Huế; sự quý phái, sang trọng của những đầm dạ hội được các thí sinh mang đến cuộc thi.

Hoa khôi Võ Thị Ý Nhi với giải thưởng phụ 'Nữ sinh trang phục dạ hội đẹp nhất'.

“Võ Thị Ý Nhi giành danh hiệu Quán quân “Hoa khôi Đại học Huế 2020” hết sức xứng đáng. Đây là một hình mẫu của sắc đẹp và trí tuệ mà nữ sinh viên Cố đô đã thể hiện. Hai thí sinh Diệp Sương và Quế Anh cũng rất xinh đẹp và tài năng”, anh Nguyễn Dinh (ngụ tại Huế, khán giả đêm chung kết) nhận xét.

Hoa khôi và 2 á khôi trong phần thi trang phục dạ hội trước đó.

Còn theo Ban tổ chức, cuộc thi Hoa khôi Đại học Huế 2020 tiếp nối, duy trì truyền thống các cuộc thi Hoa khôi Đại học Huế trước đây nhằm tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp về tâm hồn, nhân cách, lối sống cũng như việc rèn luyện thể chất, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của nữ sinh viên Đại học Huế, là sân chơi bổ ích, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch, giáo dục của TT-Huế đến bạn bè cả nước.

Tất cả 21 thí sinh trong trang phục dạ hội.

Ngoài những màn tranh tài ấn tượng, 21 thí sinh lọt vào chung kết còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Đó là chương trình thiện nguyện tại Cơ sở bảo trợ và hướng nghiệp trẻ em Xuân Phú (phường Xuân Phú, TP Huế).

Khán phòng

Theo ông Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế, Trưởng ban Tổ chức Hoa khôi Đại học Huế 2020, 21 thí sinh đã có các hoạt động giao lưu văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà, tổ chức hoạt động cộng đồng cho các em thiếu nhi. Trên cơ sở đó, các thí sinh xây dựng kế hoạch, dự án thiện nguyện, lan tỏa giá trị nhân văn và nét đẹp của nữ sinh Đại Học Huế. Dịp này, Ban tổ chức đã trao 30 suất quà cho các em thiếu nhi tại đây, phần quà là do các bạn thí sinh tự chọn và gói quà. Nguồn kinh phí được Đại học Huế trích từ nguồn tài trợ của các nhà tài trợ.

Danh ca Dương Triệu Vũ cháy hết mình với SV và khán giả Huế.

Hào hứng với những bài ca sinh viên.

Ngoài ra, các thí sinh còn trải qua phần thi hùng biện “Bản lĩnh Hoa khôi Đại học Huế”. Đây là cơ hội để các bạn nữ sinh tranh biện về các chủ đề liên quan đến tuổi trẻ và bảo vệ môi trường. Chương trình bình chọn “Nữ sinh được yêu thích nhất” trên trang fanpage “Hoa khôi Đại học Huế 2020” cũng là nội dung nhằm lan tỏa hình ảnh thí sinh với trang phục áo dài đến với giới trẻ, công chúng.

Thí sinh biểu diễn tài năng.

Giải thưởng cho những thí sinh xuất sắc: Hoa khôi được trao vương miện, giải thưởng trị giá: 88.900.000đ (gồm: 20.000.000đ tiền thưởng, giấy chứng nhận của BTC, 01 xe máy Piaggio Liberty 48.900.000đ từ Công ty TNHH thương mại Thảo Ái - Chi nhánh Huế; và nhiều phần thưởng khác đến từ các nhà tài trợ Hoa Nghiêm Bridal và Trung tâm Việt Trung Huế.

Trao vương miện cho Hoa khôi Đại học Huế 2020.

Á khôi 1 Hồ Diệp Sương trong phần thi áo dài.

Á khôi 1 Hồ Diệp Sương nhận giải thưởng trị giá 22.000.000 đồng (gồm: 15.000.000 đồng tiền thưởng, giấy chứng nhận của BTC và các phần thưởng khác đến từ nhà tài trợ Hoa Nghiêm Bridal, Trung tâm Việt Trung Huế).

Á khôi 1 Hồ Diệp Sương giành thêm giải thưởng phụ

Á khôi 2 Lê Quế Anh nhận giải thưởng trị giá 17.000.000 đồng (gồm 10.000.000đ tiền thưởng, giấy chứng nhận của BTC, và các phần thưởng từ các nhà tài trợ Hoa Nghiêm Bridal, Trung tâm Việt Trung Huế).

Võ Lê Quế Anh với phần thi trang phục dạ hội

Các giải phụ gồm:Giải thưởng Nữ sinh viên mặc áo dài đẹp nhất, Nữ sinh viên mặc trang phục dạ hội đẹp nhất, Nữ sinh viên mặc trang phục thể thao đẹp nhất, Nữ sinh viên tài năng, Nữ sinh viên hùng biện hay nhất, Nữ sinh viên được yêu thích nhất trên mạng xã hội, Nữ sinh viên tình nguyện vì cộng đồng.

Ngọc Văn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/hoa-khoi-dai-hoc-hue-2020-goi-ten-nu-sinh-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-1694290.tpo