'Hoa hồng trên ngực trái': Sau ly hôn, San sẽ về chung một nhà với Khang?

'Hoa hồng trên ngực trái' đang là một trong những bộ phim được quan tâm nhất trên màn ảnh Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Không chỉ có mối quan hệ phức tạp của các nhân vật Thái - Khuê - Bảo - Trà, cặp đôi San (Diệu Hương) và Khang (Trọng Nhân) cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Liệu họ có về chung một nhà với nhau không?

Sau bao đau khổ phải chịu đựng, người xem mong muốn San cũng có thể tìm được cho mình một bến đỗ hạnh phúc, và người có khả năng làm San cười lúc này thì chỉ có Khang mà thôi.

Trong tập 24 mới phát sóng, sau ly hôn Dũng (Hồng Quang), San (Diệu Hương) buồn rầu tới quán bar uống rượu. Vô tình gặp Khang (Trọng Nhân) tại quán bar, San và cậu nhân viên trẻ của mình uống tới say mèm. Đưa San tới khách sạn nghỉ ngơi, trong phút không kiểm soát được bản thân, Khang đã qua đêm với sếp của mình.

Trong khi San nhanh chóng quên đi chuyện này thì Khang ngày nào cũng thấp thỏm lo âu. Bỗng nhiên San đi tỉnh công tác, Khang lại càng lo lắng, nghĩ rằng San muốn tránh mặt mình. Khi biết San vừa ly hôn, Khang cũng thêm phần áy náy vì cho rằng mình là nguyên nhân của chuyện này.

Ở tập 25 phát sóng tối nay (30/10), Khang sẽ trực tiếp hỏi San về chuyện ly hôn, Khang được San đáp: "Môi trường công sở đúng là chốn thị phi. Từ những chuyện nhỏ như con gà, vỏ tỏi đến chuyện lớn như cặp bồ, ly hôn không có gì là qua mắt được các cô, các cậu hết".

Những tưởng sau phản ứng lạ đời thế này, San và Khang sẽ lại tiếp tục bài ca 'Duyên mình lỡ' thì một hình ảnh bất ngờ được dân mang lan truyền lại đem đến niềm hi vọng mới cho đôi trẻ. Trong ảnh, Khang đang bế một em bé với gương mặt đầy hạnh phúc, mãn nguyện.

Có thể chắc chắn đến 99%, đây chính là con của Khang. Mà tính tới thời điểm hiện tại, sau những tình tiết của Hoa hồng trê Nếu chuyện San và Khang có con với nhau là thật, chắc hẳn cả hai sẽ nghĩ tới việc về chung nhà. Như vậy, những diễn biến tiếp theo của Hoa hồng trên ngực trái sẽ rất hấp dẫn và đầy bất ngờ, mẹ của đứa trẻ hợp lí nhất chỉ có thể là San mà thôi!

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hoa-hong-tren-nguc-trai-sau-ly-hon-san-se-ve-chung-mot-nha-voi-khang-20191030073847664.htm