Hỏa hoạn thiêu trụi 23 người và cả một thị trấn

Ít nhất 23 người thiệt mạng ở khu vực phía bắc tiểu bang California, Mỹ, khi ngọn lửa cháy rừng thiêu rụi gần như toàn bộ thị trấn Paradise.

Cháy rừng ở bắc California. Ảnh: Getty Images

Giới chức California tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực phía bắc tiểu bang khi ngọn lửa cháy rừng vẫn đang trên con đường hủy diệt.

Cảnh sát trưởng hạt Butte cho CNN biết, thêm 14 thi thể được tìm thấy hôm 10.11, đưa tổng số nạn nhân lên đến 23 người. Vụ cháy rừng phá hủy gần như toàn bộ thị trấn Paradise, khiến hơn 300.000 người phải di dời.

Dự báo gió lớn, có thể lên đến 45-60km/h, sẽ tiếp tục trong ngày 11.11 và hầu hết các lệnh sơ tán vẫn được giữ nguyên. Gần như toàn bộ tiểu bang này không có mưa trong vòng hơn 1 tháng qua. Tình trạng khô hạn càng làm cháy rừng lan rộng và nhanh.

Ngọn lửa trong vụ cháy rừng có tên Camp Fire bùng phát từ sáng ngày 8.11, là vụ cháy lớn nhất trong 3 vụ cháy, trải rộng trên diện tích 100.000 mẫu tính đến sáng 10.11 - theo Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California. Đây là đợt cháy tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử hiện đại của bang.

Hai vụ cháy còn lại, Woolsey Fire thiêu rụi 70.000 mẫu, còn Hill Fire tàn phá 4.500 mẫu.

Gần 7.000 công trình đã bị phá hủy ở bắc California, trong đó 70-80% công trình nằm ở thị trấn Paradise.

Paradise là nơi cư ngụ của hơn 26.000 cư dân, được mô tả là một thị trấn đậm nét lịch sử, mang vẻ đẹp tự nhiên với những cư dân thân thiện.

Một số hình ảnh cháy rừng ở bắc California của AP, Reuters, AFP, Getty Images

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/hoa-hoan-thieu-trui-23-nguoi-va-ca-mot-thi-tran-640786.ldo