Hỏa hoạn thiêu rụi sáu căn nhà ở An Giang

Ngày 9-3, UBND huyện An Phú (An Giang) cho biết, khoảng 1 giờ ngày 9-3 đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu vực ấp Phước Mỹ, xã Phước Hưng. Đám cháy xuất phát từ căn nhà ông Trần Văn Tải rồi bùng phát lan nhanh sang các căn nhà lân cận.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc đã đưa xe cứu hỏa đến hiện trường phối hợp cùng người dân khu vực, chính quyền địa phương tìm cách khống chế ngọn lửa. Lúc này, gió lớn, thời tiết khô hanh nên phải sau hơn ba giờ đồng hồ ngọn lửa mới bị khống chế hoàn toàn.

Chính quyền địa phương đã thống kê thiệt hại ban đầu, vụ hỏa hoạn làm sáu căn nhà cháy rụi, một căn bị cháy thiệt hại khoảng 50%. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng gây thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng.

Trong ngày 9-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, lãnh đạo huyện An Phú và xã Phước Hưng đã đến thăm, động viên và hỗ trợ bước đầu cho các gia đình bị hỏa hoạn. Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết, đã yêu cầu UBND xã Phước Hưng và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hưng khẩn trương bố trí chỗ ở tạm, cấp phát gạo, nhu yếu phẩm cần thiết cho các gia đình có nhà bị cháy. Bên cạnh đó, UBND huyện tiếp tục vận động các nguồn lực trong xã hội kịp thời động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại xây nhà mới ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: THANH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43535802-hoa-hoan-thieu-rui-s%C3%A1u-can-nha.html