Hỏa hoạn thiêu rụi một nhà máy dệt, ít nhất 6 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hóa địa phương ngày 3/7 cho biết một vụ cháy đã thiêu rụi một nhà máy dệt tại miền Trung Bangladesh, làm ít nhất 6 người thiệt mạng.

Lính cứu hỏa và công nhân cố gắng dập tắt đám cháy nhà máy dệt ngày 3/7. Ảnh: AFP

Lính cứu hỏa và công nhân cố gắng dập tắt đám cháy nhà máy dệt ngày 3/7. Ảnh: AFP

Đội cứu hòa mất 12 giờ để kiểm soát đám cháy tại nhà máy lớn ở Sreepur, gần thủ đô Dhaka, sự việc lại một lần nữa báo động về vấn đề an toàn tại các nhà máy của Bangladesh sau một loạt vụ tai nạn. Ngọn lửa lan nhanh cuối ngày 2/7 do nguồn cung cấp nước cho vòi nước chữa cháy cạn kiệt. Đội cứu hỏa cho biết 6 thi thể đã được tìm thấy.

Với khoảng một nửa nhà máy bị phá hủy, các cơ quan cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân khác có thể còn bị mắc kẹt. Chính quyền đã mở một cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bangladesh, nước sản xuất quần áo lớn thứ 2 thế giới, sau Trung Quốc, đã bị chỉ trích về các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo tại các nhà máy. Áp lực gia tăng sau vụ tai nạn tại Rana Plaza năm 2013 khi một tổ hợp các nhà máy đổ sập, làm hơn 1.100 người thiệt mạng. Các nhà bán lẻ phương Tây đã hối thúc chủ các nhà máy Bangladesh nâng cao tiêu chuẩn an toàn và thành lập 2 tổ chức giám sát để hỗ trợ nỗ lực này.

Thúc Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/hoa-hoan-thieu-rui-mot-nha-may-det-it-nhat-6-nguoi-thiet-mang-20190703200604242.htm