Hỏa hoạn thiêu rụi hai căn nhà của gia đình đặc biệt khó khăn

Tối 29/4, tại thôn Tân Phú 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến căn nhà của gia đình ông Phạm Kim Trọng và bà Phạm Thị Vững bị thiêu cháy rụi.

Thời điểm trên, mọi người phát hiện ngọn lửa bốc lên từ căn nhà của gia đình ông Phạm Kim Trọng nên hô nhau dập lửa. Do căn nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ nên ngọn lửa bốc cháy rất nhanh, chỉ trong giây lát đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Mọi nỗ lực dập lửa của người dân không thành. Đám cháy nhanh chóng lan sang căn nhà của gia đình bà Phạm Thị Vững.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực 3 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng) tại TP Bảo Lộc đã điều 2 xe cứu hỏa vượt hơn 40km tới hiện trường phối hợp với Công an huyện Di Linh khẩn trương dập lửa. Khoảng 15 phút sau, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn nhờ các vòi nước công suất lớn của lực lượng cứu hỏa.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản và hai căn nhà bị thiêu rụi. Hai gia đình gặp nạn đều có hoàn cảnh rất khó khăn, đặc biệt là hộ bà Phạm Thị Vững. Chồng bà Vững mất sớm, một mình bà phải nuôi 5 con nhỏ ăn học, cuộc sống hết sức khó khăn, thiếu thốn.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/hoa-hoan-thieu-rui-hai-can-nha-cua-gia-dinh-dac-biet-kho-khan-639352/