Hỏa hoạn tại Nhà thờ Đức Bà Paris

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris của Pháp khiến phần tháp của công trình mang phong cách kiến trúc Gothic lừng danh này đổ sập.

Đám cháy xảy ra vào gần 7 giờ tối ngày 15/4 giờ địa phương ở phần đỉnh ngọn tháp, sau đó lan ra toàn bộ phần mái của nhà thờ. Đám cháy xảy ra trong bối cảnh cộng đồng Công giáo đang chuẩn bị tổ chức Lễ Phục sinh, dự kiến vào ngày 21/4 tới. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hủy bỏ buổi phát biểu về chính sách trên truyền hình để tới hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc. Khoảng 400 cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được huy động và phải mất nhiều tiếng sau mới khống chế được ngọn lửa để bảo vệ phần kết cấu chính của nhà thờ.

Nhà thờ Đức Bà Paris được khởi công xây dựng từ giữa thế kỷ 12 và quá trình xây dựng kéo dài liên tục trong khoảng 200 năm sau đó. Nhà thờ này trở thành nguồn cảm ứng của rất nhiều tác phẩm văn học, trong đó có tiểu thuyết nổi tiếng "Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris" của đại văn hào Victor Hugo.

Mỗi năm, địa điểm này thu hút từ 12 -14 triệu lượt khách tham quan, trung bình 30.000 lượt khách mỗi ngày.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hoa-hoan-tai-nha-tho-duc-ba-paris