Hỏa hoạn tại đập thủy điện Ấn Độ, 9 người vẫn đang mắc kẹt

Vụ hỏa hoạn xuất hiện tại nhà máy thủy điện dưới lòng đất của một đập thủy điện tại Ấn Độ khiến 9 người vẫn đang bị mắc kẹt

RT đưa tin, một tiếng nổ xuất hiện và sau đó tia lửa bắn ra và bùng cháy tại một khu vực dưới lòng đất của đập thủy điện Srisailam tại Ấn Độ. Cho tới nay, 9 người được cho vẫn đang bị mắc kẹt bên trong cơ sở này.

Truyền thông địa phương đưa tin, vụ cháy xảy ra bên trong nhà máy điện nằm dưới lòng đất tại đập Srisailam thuộc bang Telangana vào đêm ngày 20/8.

Hình ảnh video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, các kỹ sư cầm theo bình chữa cháy chạy tới nơi phát ra đám lửa từ một trong số tổ máy phát điện. Nguyên nhân gây cháy ban đầu được xác định là do chập điện.

Tổng số 10 người đã được giải cứu khỏi máy điện nằm dưới lòng đất tại đập Srisailam. Trong số này, 6 người đã được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Bộ trưởng Năng lượng bang Telangana là ông Guntakandla Jagadish Reddy cho biết, 9 người khác vẫn đang bị mắc kẹt bên trong. Những nỗ lực cứu hộ cũng đang bị cản trở do khói đen dày đặc bốc ra từ nhà máy điện dưới lòng đất.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/hoa-hoan-tai-dap-thuy-dien-an-do-9-nguoi-van-dang-mac-ket-261987.html