Hỏa hoạn tại các công trình nổi tiếng ở Anh và Brazil

Ngày 2/9, một đám cháy lớn đã xảy ra tại tòa nhà Littlewoods Pools - một trong những địa danh nổi tiếng và được coi là biểu tượng của thành phố Liverpool, Tây Bắc nước Anh.

Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, lực lượng cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường. Theo lực lượng cứu hỏa địa phương, ngọn lửa, bao trùm khu vực có diện tích rộng, bốc lên từ tầng 1 của tòa nhà. Hiện không có báo cáo nào về con số thương vong.

Tòa nhà Littlewoods Pools, cao 5 tầng, nằm trên đường Edge Lane, được xây dựng vào năm 1938, thuộc sở hữu của John Moores và là một phần của tập đoàn Littlewoods, song đã bị bỏ hoang kể từ năm 2003.

Khoảng 4 tháng trước, tòa nhà này đã được bán để cải tạo thành một trường quay lớn, có thể tạo ra 350 việc làm. Hiện cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy.

Tòa nhà Littlewoods Pools tại Liverpool trong đêm hỏa hoạn. (Nguồn: Mercury Press)

Trong khi đó, cùng ngày, một vụ hỏa hoạn lớn cũng đã xảy ra tại Bảo tàng quốc gia Brazil, phía Bắc thành phố Rio de Janeiro. Đây là một trong những bảo tàng lâu đời nhất ở Brazil. Ngọn lửa bùng phát sau khi bảo tàng này đóng cửa, vào khoảng 19h30' ngày 2/9 (giờ địa phương). Theo truyền thông địa phương, không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Brazil Michel Temer nhận định, đây là một ngày buồn cho Brazil khi công trình 200 năm tuổi này bị hỏa hoạn, nhiều tác phẩm nghệ thuật và hiện vật quý giá bị hư hại.

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Brazil phát biểu trên Globo TV gọi đây là một "thảm kịch trong lĩnh vực văn hóa". Hiện lực lượng chức năng Brazil đang điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

(theo AP/Mirror)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/hoa-hoan-tai-cac-cong-trinh-noi-tieng-o-anh-va-brazil-77233.html