Hỏa hoạn tại bệnh viện khiến 8 bệnh nhân COVID-19 tử vong

Ít nhất 8 bệnh nhân COVID-19 đã tử vong trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở Ấn Độ sáng 6/8.

Bệnh viện nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 8 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng.

Bệnh viện nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 8 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng.

Sĩ quan cảnh sát Yusuf Khan cho biết, lực lượng cứu hộ phải mất nửa tiếng để dập tắt đám cháy tại Bệnh viện Shrey ở thành phố Ahmadabad, bang Gujarat. Ông Yusuf nói, 35 bệnh nhân đã được chuyển đến các bệnh viện khác sau vụ việc.

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 3 giờ sáng tại bệnh viện, bắt nguồn từ thiết bị bảo hộ cá nhân của nhân viên y tế bốc cháy.

Cảnh sát đã ngăn thân nhân người bệnh vô cùng tức giận và muốn đổ xô vào bệnh viện.

Rajesh Bhatt, giám đốc cứu hỏa của Cơ quan Cứu hỏa và Khẩn cấp thành phố Ahmedabad, cho biết: “Một nhân viên có bộ đồ bảo hộ bắt lửa đã chạy ra khỏi khu vực để dập lửa nhưng ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn khu vực bệnh viện".

Trong một bài đăng trên Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông cảm thấy đau lòng trước vụ việc thảm khốc ở Ahmedabad và chia buồn tới gia đình có nạn nhân thiệt mạng. Theo thủ tướng, mỗi gia đình có nạn nhân tử vong sẽ được bồi thường 200.000 Rs (2.672 USD),

Bang Gujarat, quê nhà của ông Modi, là một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 với hơn 65.000 ca nhiễm tính tới lúc này.

Với 1,9 triệu trường hợp mắc bệnh, Ấn Độ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng thứ 3 trên thế giới bởi COVID-19. Gần 40.000 người đã tử vong vì đại dịch.

Các vụ hỏa hoạn thường xảy ra tại các tòa nhà ở Ấn Độ do tiêu chuẩn an toàn kém trong khi bình chữa cháy, thiết bị phát hiện khói và hệ thống báo cháy không đầy đủ.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/hoa-hoan-tai-benh-vien-khien-8-benh-nhan-covid-19-tu-vong-20200807101524571.html