Hỏa hoạn ở TP Mỹ Tho: Dân bức xúc vì không được xây sửa lại nhà

7 hộ dân có nhà bị cháy vào ngày 7/4 vừa qua bức xúc vì chính quyền ngăn cản, không cho họ xây, sửa lại căn nhà để ở.

Hiện nay UBND phường 7, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ngăn cản, không các hộ bị cháy nhà xây, sửa lại căn nhà để ở.

Chính quyền địa phương cho rằng, khu vực này đã được nhà nước quy hoạch sẽ giải tỏa, các hộ có nhà cháy phải bỏ tiền mua nền nhà trong khu tái định cư.

Do không được phép xây mới hoặc sửa chữa lại căn nhà đã bị cháy nên nhiều hộ dân gặp rất nhiều khó khăn về chỗ ở và tài sản xuất kinh doanh.

Một hộ dân có nhà bị cháy hư hỏng hoàn toàn bức xúc vì không được xây lại nhà để ở.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho cho biết, đã chỉ đạo cho các ngành chức năng thành phố và UBND phường 7 thống kê thiệt hại, rà soát hoàn cảnh từng hộ có nhà bị cháy để bố trí chỗ ở ổn định.

Đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn vẫn còn, chưa được tháo dỡ để xây lại nhà mới.

Ông Nguyễn Khiêm có căn nhà bị cháy rụi, thiệt hại 1,2 tỷ đồng cùng 3 hộ dân khác cho biết đã ở đây ổn định từ năm 1968. Nay không có nhà ở phải ở tạm nhà người thân. Trong khi đó, gia đình ông có nhu cầu xây căn nhà tạm để ở vẫn không được chính quyền địa phương chấp thuận.

Ông Nguyễn Khiêm, một trong 7 hộ có nhà bị cháy hiện gặp khó khăn về chỗ ở.

"Nhà của tôi đã bị cháy hoàn toàn, không có nhà ở. Tôi đã xin chính quyền cho xây tạm để ở nhưng chính quyền không cho xây tạm mà kêu mua nền tái định cư chứ không cấp. Tôi bị cháy nhà còn tiền đâu mà mua", ông Khiêm nói./.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL -

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hoa-hoan-o-tp-my-tho-dan-buc-xuc-vi-khong-duoc-xay-sua-lai-nha-752172.vov