Hỏa hoạn ở Mỹ, 8 người thiệt mạng

Một vụ cháy vừa diễn ở khu vực West Side, thành phố Chicago của Mỹ, khiến 8 người thiệt mạng, bao gồm 6 trẻ nhỏ.

Theo đại diện Cơ quan phòng cháy chữa cháy Chicago, bà Larry Langford, người qua đường đã phát hiện ra đám cháy ở một tòa nhà 2 tầng vào lúc 4h sáng (giờ địa phương) ngày 26-8.

Tất cả nạn nhân đều đang ở trên tầng 2 của ngôi nhà, trong khi tầng 1 trống không và một căn gác xép được sử dụng làm nơi chứa đồ đạc.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn nhưng dấu hiệu ban đầu cho thấy đám cháy bắt nguồn từ tầng 2.

Ngôi nhà không có hệ thống báo cháy nên đã bị thiệt hại nghiêm trọng

15 xe cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường và dập tắt đám cháy trong vòng 45 phút, tuy nhiên 8 người đã thiệt mạng, 2 người khác đang ở trong tình trạng nguy kịch do bị bỏng và ngạt khỏi.

Vụ cháy có nhiệt lượng lớn nên gây ảnh hưởng đến cho cả những tòa nhà xung quanh.

Theo các nhân viên điều tra, sở dĩ đám cháy gây ra thiệt hại lớn về người là do ngôi nhà không được trang bị thiết bị phát hiện khói và báo cháy.

Đặng Vũ (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/hoa-hoan-o-my-8-nguoi-thiet-mang/779729.antd