Hỏa hoạn ở cửa hàng kinh doanh đồ điện khiến 4 người trong gia đình thương vong

Ngày 29-11, lãnh đạo UBND xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến cháu bé 8 tuổi tử vong và 4 người khác cùng một gia đình bị thương.

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 0g30 ngày 29-11, tại nhà anh Trần Văn Tuân, SN 1983, tại thôn Lò, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang. Vào thời điểm này, hàng xóm nghe tiếng la hét, đồng thời phát hiện lửa bốc cháy dữ dội từ nhà anh Tuân nên đã chạy đến dập lửa và trình báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH CA tỉnh Bắc Giang đã huy động 3 xe chữa cháy và gần 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành công tác chữa cháy và tìm kiếm nạn nhân. Sau gần 3 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được dập tắt, các nạn nhân được đưa ra ngoài.

Ngôi nhà của gia đình anh Tuân nơi xảy ra vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, gia đình anh Tuân kinh doanh các loại thiết bị điện ở tầng 1, còn tầng 2 dùng là phòng ngủ và sinh hoạt. Khi phát hiện cháy dưới tầng 1, anh Tuân đã hô hoán vợ con và đập cửa gió ở tầng 2 thoát ra ngoài.

Song, đám cháy quá lớn và lan rất nhanh khiến con gái của anh Tuân là cháu Trần Minh H, SN 2011 tử vong, vợ là chị Trần Thị Nhung, SN 1987 và hai con là Trần Ánh Hồng, SN 2008, Trần Thị Kim Ngân, SN 2017 bị thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CA tỉnh Bắc Giang lập biên bản, bàn giao cho CATP Bắc Giang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hoa-hoan-o-cua-hang-kinh-doanh-do-dien-khien-4-nguoi-trong-gia-dinh-thuong-vong-128870.html