Hỏa hoạn ở Cà Mau khiến bé gái tử vong

Bị dị tật bẩm sinh, không có khả năng đi lại nên bé gái ở Cà Mau đã không thoát được ra ngoài khi căn nhà bốc cháy vào chiều 13-11.

Ngôi nhà ở huyện Cái Nước cháy rụi khiến bé gái tử vong vào chiều ngày 13-11.

Trưa 14-11, ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, vừa thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu 5 triệu đồng cho hộ dân có nhà bị cháy ở ấp Lý Ấn (xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước).

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 13-11, căn nhà của ông Hứa Ngọc Duy (ấp Lý Ấn) bất ngờ phát hỏa. Người dân trong vùng phát hiện, tri hô và tham gia dập lửa bằng phương pháp thủ công. Tuy nhiên, do nhà làm bằng cây gỗ địa phương, gặp gió lớn nên bốc cháy dữ dội. Không lâu sau, lửa đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của ông Duy. Ngoài thiệt hại về tài sản (khoảng 50 triệu đồng), vụ cháy còn khiến bé Hứa Thị Phương Anh (11 tuổi, con ruột ông Duy) tử vong.

Người dân địa phương cho biết, gia đình ông Duy thuộc diện hộ nghèo từ nhiều năm qua. Trước khi vụ cháy xảy ra, ông Duy có nấu nồi cơm bằng điện, sau đó ông Duy điều khiển vỏ lãi (phương tiện thủy gia dụng phổ biến ở vùng sông nước Cà Mau) ra đầu lộ để đón vợ. Trong khi đó, bé Phương Anh mắc bệnh bại não bẩm sinh, nằm trên giường và không khả năng thoát ra ngoài khi ngôi nhà bốc cháy.

Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38240602-hoa-hoan-o-ca-mau-khien-be-gai-tu-vong.html