Hỏa hoạn lớn giữa trưa nắng, cả khu phố hoảng loạn

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra trưa nay (25-5) tại số nhà 04 đường Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa khi ngọn lửa xuất phát từ tầng 4 của ngôi nhà rồi cháy lan xuống các tầng dưới. Cả khu phố nơi xảy ra vụ hỏa hoạn hoảng loạn.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra giữa trưa nắng khiến cả khu phố hốt hoảng,

Theo đó, vào khoảng 12h30 trưa nay (25-5), tại tầng 4 của ngôi nhà số 04 Đào Duy Từ, phường Ba Đình (TP Thanh Hóa) đã phát lửa. Do lửa bùng lên vào thời điểm giữa trưa nắng và đây là hộ kinh doanh bếp ga, ga, đồ gia dụng nên rất dễ cháy và gia đình không kịp trở tay nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bội khu vừng tầng 4 của ngôi nhà.

Ngọn lửa xuất phát từ tầng 4 ngôi nhà rồi cháy lan xuống tầng 2 và 3.

Do đây là nơi hộ gia đình này làm kho để hàng hóa nên việc cứu hỏa tại chỗ của gia đình là không có khả năng. Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn nên không ai dám lại gần. Vì vậy, lửa tiếp tục lan xuống tầng 3 của ngôi nhà và bùng lên dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc tại đây. Sau khi thiêu rụi gần như toàn bộ tầng 3, ngọn lửa tiếp tục lan xuống tầng 2 của ngôi nhà.

Lực lượng cảnh sát PCCC điều 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ tới dập lửa.

Nhận được tin báo, lực cảnh sát PCCC đã điều 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ tới hiện trường để tìm cách chữa cháy. Tuy nhiên, do các tầng của ngôi nhà đều được bao bọc bằng thép kiên cố, lửa cháy khá to nên việc tiếp cận ngôi nhà để dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hỏa phải tiếp cận ngôi nhà bằng nhiều hướng để dập lửa, ngăn không cho cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Lực lượng PCCC đã phải chia thành nhiều hướng tiếp cận để phun nước dập lửa tại phía trước và phía sau ngôi nhằm ngăn chặn ngọn lửa có thể lan sang các ngôi nhà bên cạnh. Cho đến 14h, lực lượng PCCC vẫn đang phải làm việc hết sức để dập lửa nhưng cơ bản đã khoanh vùng hỏa hoạn.

Nhiều đồ đạc, tài sản đã được đưa ra đường.

Công tác cứu hỏa được khẩn trương triển khai.

Công an TP Thanh Hóa cũng đã ngăn đường để lực lượng PCCC làm việc, đồng thời bảo đảm công tác an ninh trật tự tại khu vực này. Gia đình bị hỏa hoạn cũng đã cố gắng di chuyển tài sản, hàng hóa, đồ đạc ra đường. Rất may không có thiệt hại về người. Đến 14h15, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường vụ hỏa hoạn.

Lực lượng công an cấm đường để tạo điều kiện cho công tác dập lửa.

Đến 14h15, ngọn lửa mới được khống chế.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trên cũng làm khu phố nói trên hoảng loạn. Hàng trăm người dân cũng đã tụ tập quanh khu vực này khiến giao thông tạm thời bị gián đoạn. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy rất có thể là do chập điện.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/hoa-hoan-lon-giua-trua-nang-ca-khu-pho-hoang-loan/101601.htm