Hỏa hoạn làm sập kho nước hoa tại Iraq khiến 11 người mất tích

Ngọn lửa đã bùng phát tại tòa nhà 3 tầng, nơi có các kho chứa nước hoa rất dễ bắt cháy, trong khu công nghiệp al-Waziriyah, khiến 2 tầng nhà đã bị sập hoàn toàn.

Ngọn lửa đã bùng phát tại kho chứa nước hoa trong khu công nghiệp al-Waziriyah. (Nguồn: shafaq.com)

Ngọn lửa đã bùng phát tại kho chứa nước hoa trong khu công nghiệp al-Waziriyah. (Nguồn: shafaq.com)

Giới chức Iraq cho biết các lực lượng cứu hộ nước này đang khẩn trương tìm kiếm 11 người mất tích trong đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ở thủ đô Baghdad ngày 6/11 vừa qua.

Ngoài số người mất tích, ít nhất 20 người bị thương trong vụ hỏa hoạn này.

Lực lượng Phòng vệ Dân sự Iraq cho biết ngọn lửa đã bùng phát tại tòa nhà 3 tầng, nơi có các kho chứa nước hoa rất dễ bắt cháy, trong khu công nghiệp al-Waziriyah.

Đến tối 6/11, ngọn lửa đã được khống chế, song 2 tầng nhà đã bị sập hoàn toàn.

Trong số những người bị thương có 10 thành viên của Lực lượng Phòng vệ Dân sự, trong đó có người đứng đầu lực lượng. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn trên.

Hôm 29/10, cũng tại Baghdad, một xe chở xăng đã phát nổ gần một sân bóng, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Các nhà chức trách đã xác định đây là một vụ tai nạn./.

Hoàng Châu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoa-hoan-lam-sap-kho-nuoc-hoa-tai-iraq-khien-11-nguoi-mat-tich/827929.vnp