Hỏa hoạn kinh hoàng ở châu Âu, 12.000 cư dân mất nơi ở

Trại tị nạn lớn nhất châu Âu trên đảo Lesbos, Hy Lạp đã bị thiêu rụi trong đêm do hỏa hoạn khiến 12.000 cư dân mất nơi ở.

Một đám cháy bùng phát nhanh chóng đã thiêu rụi hầu như toàn bộ khu trại tị nạn Moria, trại tị nạn lớn nhất châu Âu trên đảo Lesbos, Hy Lạp. 12.000 cư dân tại đây phút chốc lâm vào cảnh vô gia cư, chỉ vài ngày sau khi họ bị cách li tập thể vì đợt bùng phát virus corona, theo Nytimes.

Hỏa hoạn xảy ra vào chập tối thứ Ba, 8/9, giờ địa phương. Các báo cáo ban đầu không ghi nhận trường hợp thương vong. Các bức ảnh trên truyền thông, cho thấy, khu trại đông đúc rộng lớn đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại một trạm y tế và những cụm lều nhỏ.

 Hầu như trại tị nạn trên đảo Lesbos, Hy Lạp, đã bị thiêu rụi trong đêm. Ảnh: Panagiotis Balaskas/Associated Press.

Hầu như trại tị nạn trên đảo Lesbos, Hy Lạp, đã bị thiêu rụi trong đêm. Ảnh: Panagiotis Balaskas/Associated Press.

Một số cư dân đã tìm cách trốn đến thị trấn Mytilene trung tâm trên hòn đảo.

Nguyên nhân hỏa hoạn chưa được xác định. Các nhân viên cứu trợ cho biết, hỏa hoạn bắt đầu vào chập tối sau một cuộc biểu tình của cư dân về các biện pháp hạn chế do dịch COVID-19; và, lửa nhanh chóng lan rộng do gió lớn.

Các quan chức chính phủ Hy Lạp đã suy đoán rằng, hỏa hoạn có thể do cố ý. Stelios Petsas, một phát ngôn viên của Chính phủ nói với Đài truyền hình Hy Lạp hôm thứ Tư, 9/9, ngọn lửa “không phải ngẫu nhiên” và có thể do cư dân trong trại phóng hỏa.

Hỏa hoạn khiến 12.000 cư dân mất nơi ở, sau khi họ bị cách li tập thể vì dịch coronavirus bùng phát. Ảnh: Elias Marcou/Reuters.

“Đã có một cuộc biểu tình phản đối của người tị nạn và người di cư khi họ được yêu cầu kiểm dịch.”, ông Stelios Petsas nói, đề cập đến quyết định đóng cửa trại vào tuần trước, sau khi một người tị nạn Somalia 40 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus. Kể từ đó, ít nhất 35 người di cư đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus và đã được chuyển đến cách li tại một cơ sở biệt lập hôm thứ Tư.

Kể từ năm 2015, Moria đã tràn ngập dòng người di cư tìm cách đến Bắc Âu. Gần 1 triệu người tị nạn và di cư chủ yếu là người Syria và Afghanistan đã di chuyển bằng thuyền từ Thổ Nhĩ Kỳ đến các hòn đảo gần đó của Hy Lạp như Lesbos, với hy vọng đi xa hơn về phía bắc.

Huy Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/hoa-hoan-kinh-hoang-o-chau-au-12-000-cu-dan-mat-noi-o-94252.html