Hỏa hoạn khiến 73 người chết, thiệt hại 1.600 tỉ đồng

Trong 9 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra gần 3.000 vụ cháy, làm chết 73 người, bị thương 163 người; thiệt hại về tài sản gần 1.600 tỉ đồng.

Ngày 3-10, thông tin từ Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn (Bộ Công an), trong 9 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra gần 3.000 vụ cháy, làm chết 73 người, bị thương 163 người; thiệt hại về tài sản gần 1.600 tỉ đồng.

Cùng đó, toàn quốc xảy ra 24 vụ nổ, làm chết 5 người, bị thương 24 người, thiệt hại về tài sản 388 triệu đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, các vụ cháy nổ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản - Ảnh minh họa

So với cùng kỳ năm 2017, số vụ cháy, số người chết đã giảm, số thiệt hại về tài sản giảm 199 tỉ đồng...

Thống kê cho thấy các vụ hoản hoạn gây thiệt hại lớn thời gian qua như vụ cháy tại Công ty Texhong Ngân Long thuộc Khu Công nghiệp Hải Yên (Móng Cái, Quảng Ninh) gây thiệt hại về tài sản khoảng 350 tỉ đồng.

Vụ cháy công trình đang thi công thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 (Duyên Hải, Trà Vinh) gây thiệt hại về tài sản khoảng 105 tỉ đồng, nguyên nhân do hàn cắt kim loại.

Hay như vụ cháy chung cư Carina Plaza tại TP.HCM vào tháng 3-2018 vừa qua khiến 13 người chết, 51 người bị thương.

Cơ quan chức năng xác định các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người chủ yếu xảy ra tại khu chung cư, nhà dân có kết cấu theo dạng nhà ống, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Hầu hết các công trình này đều không đảm bảo yêu cầu về an toàn PCCC như: thiếu lối thoát nạn, hệ thống thiết bị điện xuống cấp, quá tải, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt không bảo đảm an toàn...

Đáng chú ý, một yếu tố khác còn xuất phát từ việc người dân còn thiếu kỹ năng xử lý, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

PHÚC BÌNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/hoa-hoan-khien-73-nguoi-chet-thiet-hai-1600-ti-dong-795990.html