Hỏa hoạn 5 người tử vong ở Đà Lạt: Manh mối ban đầu và nghi vấn án mạng kinh hoàng

Qua khám nghiệm hiện trường vụ cháy làm 5 người tử vong ở Đà Lạt, cơ quan công an thu giữ 1 bình khò gas mini, 1 can nhựa nghi chứa xăng và nhiều tình tiết dấy lên nghi vấn vụ hỏa hoạn là án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại số nhà 13 đường Trần Hưng Đạo, phường 10, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, khiến 5 người tử vong, sáng 13/3, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vẫn thực hiện các công tác khám nghiệm để điều tra nguyên nhân.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng thu giữ được 1 bình khò gas mini và 1 chiếc can nhựa nghi đựng xăng. Hiện trường vụ hỏa hoạn có mùi xăng nồng nặc. Từ đó, cơ quan điều tra tình nghi vụ cháy là án mạng nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đang thực hiện công tác cứu hộ vào tối 12/3.

Qua xác định thiệt hại, hỏa hoạn đã thiêu cháy 4 căn nhà cấp 4, mái tôn, diện tích mỗi căn khoảng 30 - 40m². Các nạn nhân tử vong gồm: Ông Nguyễn Thông Th. (45 tuổi), bà Phạm Thị Thúy H. (45 tuổi, vợ ông Th.) và 2 con Nguyễn Quốc Kh. (15 tuổi), Nguyễn Thị Khánh L. (12 tuổi) và 1 nạn nhân chưa xác định danh tính.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 5 người tử vong.

Theo một nguồn tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, trước đó, ông Th. có mâu thuẫn với hàng xóm và bị người này đâm trọng thương. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý thì xảy ra vụ cháy.

Ông Phùng Khắc Đồng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: “UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao UBND TP.Đà Lạt tìm thân nhân những nạn nhân để lo công tác hậu sự, động viên chia sẻ mất mát đối với người thân của nạn nhân. Đồng thời, giao cho UBND TP.Đà Lạt sắp xếp chỗ ở cho các hộ dân trong khu nhà biệt thự nơi xảy ra hỏa hoạn".

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Được biết, khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn có 10 gia đình đang sinh sống.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, tối 12/3, người dân phát hiện lửa bùng cháy nghi ngút tại số nhà 13 đường Trần Hưng Đạo. Ngọn lửa bùng phát và lan nhanh qua các nhà bên cạnh. Nhiều gia đình tại khu vực đã hốt hoảng bỏ chạy thoát thân, riêng gia đình ông Th. không chạy được nên đã tử vong.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/hoa-hoan-5-nguoi-tu-vong-o-da-lat-nghi-van-tham-an-kinh-hoang-a362096.html