Hoa hậu Việt Nam đóng phim: Người được khen ngợi, kẻ ồn ào vì cảnh nuy năm 16 tuổi

Ít ai ngờ, Hoa Hậu Việt Nam như: Bùi Bích Phương, Hà Kiều Anh trước khi đội vương miện lên đầu họ đã từng tham gia đóng phim.

Hoa hậu Bùi Bích Phương sinh năm 1971. Cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu do báo Tiền Phong tổ chức năm 1988 và được xem là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên từ khi Việt Nam thống nhất và cũng là người ngồi ghế giám khảo nhiều cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhất.

Hoa hậu Bùi Bích Phương thời điểm mới đăng quang

Hoa hậu Bùi Bích Phương thời điểm mới đăng quang

Hiện tại, Hoa hậu Bùi Bích Phương đang trực tiếp điều phối hoạt động của Quỹ Giáo dục Đại học và Sau Đại học Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Năm 2000, cô kết hôn với Tiến sĩ Thiệu Giang.

Hình ảnh Bùi Bích Phương trong phim. (Ảnh: cắt từ phim Giờ học bình thường).

Tuy nhiên, ít ai ngờ, trước khi đăng kí dự thi Hoa hậu Việt Nam, Bùi Bích Phương từng được đạo diễn - NSƯT Anh Thái chọn vào vai nữ sinh trong phim "Giờ học bình thường".

Sau 30 năm đăng quang, nhan sắc của Bùi Bích Phương vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ

Trong phim, Bùi Bích Phương vào vai cô học trò Linh Chi nghịch ngợm, nhanh nhẹn, có tài diễn kịch. Đạo diễn - NSƯT Anh Thái chia sẻ với PV: “Chọn Bùi Bích Phương là một chi tiết rất hay và tâm đắc của tôi trong quá trình làm phim. Sau này nhiều người nói rằng, Đạo diễn Anh Thái đã có con mắt tinh đời khi đã chọn Hoa hậu trước khi cô đăng quang”.

Bên cạnh đó, ông cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Bùi Bích Phương, ông đánh giá cao khả năng diễn xuất của cô cũng như ý thức của một diễn viên khi đến trường quay.

Trái ngược với Bùi Bích Phương thì Hoa hậu Việt Nam 1992 - Hà Kiều Anh lại vướng những ồn ào khi bộ phim có cảnh nóng.

Hoa hậu Hà Kiều Anh là Hoa hậu duy nhất đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 16 tuổi. Bên cạnh ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, cô còn nhiều giải thưởng sắc đẹp khác như: Top 5 cuộc thi Hoa hậu Sinh viên thế giới năm 1993, đoạt giải phụ "Miss Taejon", giải thể hình đẹp nhất cuộc thi người mẫu đông Nam Á tại Singgapo 1995- Á hậu 2 chung cuộc, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thời trang quốc tế Ai cập 1998….

Hà Kiều Anh đăng quang khi mới 16 tuổi

Thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam cũng là lúc bộ phim đầu tay cô tham gia "Người tình trong mơ" của đạo diễn Lê Hoàng Hoa được ra mắt khán giả . Với cảnh nuy trong phim đã gây nên cuộc tranh cãi.

Cảnh của Hà Kiều Anh trong phim "Người tình trong mơ". Ảnh: TL

Mới đến tận bây giờ, trong một chương trình truyền hình, Hà Kiều Anh đã ỉai thích về việc dám cởi áo đóng phim: “Biết bộ phim “Người tình trong mơ” có sự tham gia của nam diễn viên đẹp trai Lê Tuấn Anh đóng, lại được đóng cùng phân đoạn với anh. Đây chính là diễn viên tôi rất thích nên đã nhận lời mà không hỏi cụ thể mình sẽ diễn cái gì".

Hoa hậu đang có cuộc sống viên mãn bên chồng

“Ra đến nơi, đạo diễn mới nói phải... cởi áo!. Vì đóng vai người mẫu cho họa sĩ (Lê Tuấn Anh đóng) vẽ thì phải cởi. Khi đó tôi khóc quá trời. Cô thư kí mới ra nói, lỡ kí hợp đồng rồi thì phải đóng. Không đóng thì phải đền rất nhiều tiền. Hơn nữa, sẽ không có ai đứng đó ngoài diễn viên, đạo diễn và người quay phim. Thật ra cũng vẫn mặc đồ lót và có tấm voăn che mờ đi”, cô nói./.

Thư Kỳ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/hoa-hau-viet-nam-dong-phim-nguoi-duoc-khen-ngoi-ke-on-ao-vi-canh-nuy-nam-16-tuoi-358306.html